Ấn Độ - Pakistan giao tranh dữ dội, chiến đấu cơ liên tục bị bắn rơi

Hai quốc gia láng giềng Ấn Độ và Pakistan đang đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh cục bộ mới sau những hành động quân sự được thực hiện liên tiếp bởi cả đôi bên.

 Căng thẳng giữa hai quốc gia Nam Á bùng phát sau khi nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed có căn cứ đặt tại Pakistan tấn công khu vực Pulwama khiến ít nhất 44 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Căng thẳng giữa hai quốc gia Nam Á bùng phát sau khi nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed có căn cứ đặt tại Pakistan tấn công khu vực Pulwama khiến ít nhất 44 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Phía Ấn Độ cáo buộc rằng các phần từ khủng bố trên được chính quyền Pakistan hậu thuẫn, bởi vậy New Delhi buộc phải đưa ra động thái đáp trả thích đáng.

Sáng 26-2-2019, Không quân Ấn Độ đã tiến hành các cuộc không kích tại địa điểm được cho là trại huấn luyện khủng bố nằm ở bên kia đường kiểm soát (LoC), biên giới thực tế giữa Ấn Độ và Pakistan, thuộc khu vực tranh chấp Kashmir.

Ngoại trưởng Ấn Độ Vijay Gokhale cho biết khu trại được điều hành bởi Jaish-e-Mohammed, nhóm vũ trang chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom tự sát hôm 14-2 ở thành phố Srinagar gây ra thương vong rất lớn.

New Delhi nhấn mạnh đã tiêu diệt "số lượng rất lớn" phiến quân được huấn luyện để đánh bom tự sát tại Ấn Độ. Tuy nhiên Pakistan khẳng định đã đẩy lùi máy bay Ấn Độ và không có thương vong.

Về phần mình, Ngoại trưởng Pakistan Shah Memhmood Qureshi cảnh báo Ấn Độ không nên thách thức Pakistan và họ "đã sẵn sàng đối phó với bất cứ rủi ro nào".

Chẳng phải chờ đợi lâu, ngay trong ngày 27-2, Không quân Pakistan đã tiến hành hoạt động trả đũa khi máy bay chiến đấu của họ vượt đường biên giới LoC để oanh kích các mục tiêu trong lãnh thổ Ấn Độ.

Chủng loại chiến đấu cơ được Pakistan huy động chưa có thông tin rõ ràng, chỉ biết đó là một biên đội gồm 3 chiếc tiêm kích hạng nhẹ, đó có thể là JF-17 hoặc F-16.

Máy bay chiến đấu Pakistan đã ném bom xuống khu vực Rajouri thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ bên kia giới tuyến LoC, tuy nhiên chưa có thống kê chính xác về thương vong.

Không quân Ấn Độ khẳng định chiến đấu cơ của họ đã tổ chức đánh chặn và bắn hạ 1 tiêm kích F-16 của Pakistan, phi công đã nhảy dù thoát ra ngoài nhưng chưa rõ số phận.

Về phía bên kia, Tướng Asif Ghafoor - người phát ngôn Quân đội Pakistan thông báo Không quân Pakistan đã đánh chặn vụ xâm nhập do máy bay Ấn Độ thực hiện vào sáng nay 27-2.

Ông Ghafoor nói thêm, một máy bay Ấn Độ đã rơi xuống khu vực AJ&K, chiếc kia rơi ở IOK. Một phi công đã bị bắt sống bởi các binh sĩ Pakistan trên mặt đất.

Quân đội Ấn Độ chưa bình luận về vụ việc trên, nhưng 1 trực thăng Mi-17 của họ được ghi nhận đã bị rơi tại một cánh đồng nằm trong vùng do nước này kiểm soát ở khu vực Kashmir, 2 phi công đã thiệt mạng.

Hình ảnh mới nhất từ hiện trường cho thấy trên phần đuôi của chiếc trực thăng Mi-17 này có một lỗ thủng lớn gây ra bởi tên lửa, như vậy có thể thấy rằng tuyên bố của Không quân Pakistan khá chính xác.

Tình hình giữa Ấn Độ và Pakistan đang trở nên căng như dây đàn sau những hoạt động quân sự được hai bên tiến hành liên tiếp trong lãnh thổ của nhau và chưa có dấu hiệu sớm dừng lại.

Nguy cơ một cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân là điều mà cả thế giới đang phải nín thở theo dõi với hy vọng chúng không trở thành hiện thực.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-an-do-pakistan-giao-tranh-du-doi-chien-dau-co-lien-tuc-bi-ban-roi/800786.antd