Ấn Độ-Pakistan va chạm ở biên giới khiến 1 binh sĩ thiệt mạng

Giữa lúc tình hình căng thẳng, quân đội Ấn Độ và Pakistan được triển khai dọc theo Đường kiểm soát (LoC) ở Kashmir đã có các đợt pháo kích và va chạm hỏa lực.

Các đợt va chạm hỏa lực liên tục diễn ra ở biên giới Ấn Độ-Pakistan.

Các đợt va chạm hỏa lực liên tục diễn ra ở biên giới Ấn Độ-Pakistan.

Một quan chức Ấn Độ xác nhận, có một lính thiệt mạng và bốn người khác bị thương trong đợt giao tranh nhỏ lẻ hôm 20/8.

Theo quan chức của quân đội Ấn Độ, Pakistan đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở khu vực Krishna Ghati, quận Poonch (bang Jammu và Kashmir) vào khoảng 11h00 sáng giờ địa phương, Sputnik đưa tin.

"Pakistan khai hỏa bằng vũ khí loại nhỏ và pháo kích bằng súng cối. Quân đội Ấn Độ đang trả đũa một cách phù hợp", quan chức này nói thêm. Hiện phía Pakistan chưa bình luận gì về tuyên bố trên.

LoC là một ranh giới địa lý dài gần 725km, chia khu vực Jammu và Kashmir thành hai, với một phần do Ấn Độ quản lý và một phần do Pakistan quản lý.

Cả Ấn Độ và Pakistan trong những ngày qua đều lên tiếng cáo buộc lẫn nhau về việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, gây ra cái chết cho thường dân hai bên.

Căng thẳng giữa hai quốc gia bùng nổ sau khi Quốc hội Ấn Độ vào ngày 5/8 đã bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp, chính thức chấm dứt quy chế đặc biệt của hai lãnh thổ Jammu và Kashmir, và Ladakh .

Đầu tháng 2 năm nay, hai đối thủ ở Nam Á cũng từng suýt rơi vào xung đột khi không quân Ấn Độ tiến hành một cuộc không kích ở khu vực Balakot bên trong Pakistan và tuyên bố đã phá hủy các trại khủng bố được cho là của nhóm Jaish-e-Mohammed.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-do-pakistan-va-cham-o-bien-gioi-khien-1-binh-si-thiet-mang-a446279.html