Ấn Độ phát triển vaccine đầu tiên trên thế giới phòng chống virus Zika

Một công ty dược phẩm của Ấn Độ ngày 3/2 tuyên bố sẽ phát triển loại vaccine đầu tiên trên thế giới phòng chống Zika.

Theo ông Krishna Ella, người đứng đầu công ty quốc tế Công nghệ sinh học Ấn Độ, công ty này đã nộp bằng sáng chế để được quyền phát triển loại 2 vaccine Zika từ 9 tháng trước.

Muỗi Aedes, chủng muỗi gây ra dịch Zika trên toàn cầu. Ảnh Telegraph

Hiện công ty đang tìm kiếm sự ủng hộ của Chính phủ Ấn Độ để có thể tiến hành thử nghiệm 2 loại vaccine này trên cơ thể động vật và trên cơ thể người. 2 loại vaccine này được điều chế từ chính virus Zika.

Tuyên bố của Ấn Độ được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quyết định ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với dịch Zika. Việc điều chế vaccine đang được coi là ưu tiên hàng đầu trong các biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với dịch bệnh nguy hiểm đang lan rộng ở Nam Mỹ này./.

Hồng Nhung/VOV- Trung tâm Tin Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/an-do-phat-trien-vaccine-dau-tien-tren-the-gioi-phong-chong-virus-zika-475803.vov