Ấn Độ, Philippines và Indonesia ghi nhận thêm hàng nghìn ca nhiễm mới

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 83.341 ca mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19; Philippines có thêm 3.714 ca nhiễm virus SARS-CoV-2; Indonesia cũng ghi nhận thêm 3.269 ca mắc mới.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Y tế Liên bang Ấn Độ công bố số liệu cập nhật cho thấy tính đến trưa 4/9, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quốc gia Nam Á này đã tăng lên tới 3.936.747 ca, trong đó tổng số ca tử vong là 68.472.

Chỉ trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 83.341 ca mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và thêm 1.096 ca tử vong vì căn bệnh này trên khắp cả nước.

Trước đó một ngày, số ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ cũng mức cao chưa từng có (với 83.883 ca) tính từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này.

Cho tới nay, có tất cả 3.037.151 bệnh nhân COVID-19 đã phục hồi và được xuất viện trên toàn Ấn Độ. Tuy nhiên, vẫn còn tổng cộng 831.124 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại quốc gia này.

Thời gian gần đây, Chính phủ Ấn Độ đã tăng cường xét nghiệm sàng lọc các ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR), tính đến hết ngày 3/9, tổng cộng 46.679.145 xét nghiệm đã được thực hiện trên cả nước.

Ấn Độ đã bước vào giai đoạn phong tỏa thứ tư kể từ ngày 1/9 và quy định mới mà người dân cần phải tuân thủ trong giai đoạn phong tỏa này đã được công bố từ ngày 29/8. Theo đó, các trường học sẽ tiếp tục đóng cửa qua tháng Chín.

Tuy nhiên, các dịch vụ tàu hỏa Metro Rail sẽ được nối lại hoạt động từ ngày 7/9; các hoạt động cộng đồng khác không vượt quá 100 người cũng sẽ được phép kể từ ngày 21/9.

Thêm hàng nghìn ca bệnh mới tại Philippines và Indonesia

Tại Philippines, Bộ Y tế nước này ngày 4/9 thông báo đã ghi nhận thêm 3.714 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 49 ca tử vong do mắc bệnh COVID-19.

Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn Philippines đã tăng lên tới 232.072 ca, trong đó có 3.737 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, một quốc gia Đông Nam Á khác là Indonesia cũng ghi nhận thêm 3.269 ca mắc COVID-19 và 82 ca tử vong. Theo đó, tổng số ca mắc và tử vong vì căn bệnh này tại đây lần lượt là 187.537 ca và 7.832 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/an-do-philippines-va-indonesia-ghi-nhan-them-hang-nghin-ca-nhiem-moi/661249.vnp