Ấn Độ phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Аgny-3

Xin giới thiệu thông báo ngắn với tiêu đề của tòa soạn báo 'Bình luận quân sự sự' (Nga). Bài và ảnh đăng trên báo này ngày 1/12/2019.

Hãng thông tấn PTI dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết là Bộ Tư lệnh Bộ đội chiến lược nước này (Ấn Độ) lại vừa phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung “Agni-3” có thể mang đầu tác chiến hạt nhân.

Vẫn theo Hãng PTI, tên lửa “Agni-3” được phóng từ một bệ phóng di động trên đảo Abdul-Kalam ngoài khơi bang Orissa trong Vịnh Bengal vào gần 19 giờ 20 phút giờ địa phương ngày 30/11/2019. Hãng thông tấn trên cũng nhấn mạnh tới một chi tiết- đấy là lần phóng tên lửa vào ban đêm đầu tiên (của Ấn Độ).

Trước đây đã có thông tin là sai số xác xuất vòng tròn– tức chỉ số về độ chính xác của điểm rơi đầu tác chiến của tên lửa của tên lửa “Agnu-3” – vào khoảng 40 mét, đó một trong những chỉ số cao (chính xác) nhất đối với các tên lửa loại này trên thế giới.

Hai tuần trước đây, Ấn Độ cũng đã tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo “Agni-2”.

Các tên lửa đạn đạo dòng này được đặt tên là “Agni” để vinh danh vị Thần lửa Ấn Độ cổ đại. Chúng được thiết kế- chế tạo trong khuôn khổ Chương trình thiết kế- phát triển các loại đạn có điều khiển của Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Vào thời điểm hiện tại, trong trang bị của Quân đội Ấn Độ có bốn kiểu tên lửa “Agni”: “Agni-1”, “Agni-2”, “Agni-3” và “Agni-4”. Theo dự kiến, sắp tới Ấn Độ sẽ đưa vào trang bị tên lửa đạn đạo “Agni-5”có tầm bắn lên tới 5.500 km. Tất cả các tên lửa dòng “Agni” đều có thể mang đầu tác chiến hạt nhân.

“Agni-1”- đó là tên lửa dài 12 mét có thể được phóng từ các bệ phóng di động và có khả năng mang đầu tác chiến hạt nhân nặng tới một tấn. Tầm bắn - tới 750 km.

“Agni-2” là tên lửa nhiên liệu rắn hai tầng dài khoảng 19 m. Cự ly bắn tối đa tới 2.500 km mang đầu tác chiến tự tách nặng tới 1 tấn.

“Agni-3”- tên lửa hai tầng có chiều dài 16,7 m và trọng lượng 48,3 tấn. Nó có thể mang đầu tác chiến nặng 1,5 tấn- tầm bắn hơn 3.000 km.

"Agni-4" - dài 20 m, nặng - 17 tấn. Trọng lượng đầu tác chiến- 1 tấn. Cự ly bắn tối đa- hơn 3.500 km.

“Agni- 5”. Trọng lượng- 50 tấn, chiều dài - 17,5 m, đường kính- 2 m. Trọng lượng đầu tác chiến - 1 tấn, và tầm bắn- hơn 5.000 km.

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/an-do-phong-thanh-cong-ten-lua-dan-dao-tam-trung-gny-3-3392486/