Ấn Độ sắp tổ chức tổng tuyển cử quy mô lớn

Ấn Độ sẽ sớm bước vào một cuộc tổng tuyển cử mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng bắt đầu vào ngày 11/4 tới. Đây là một trong những kỳ bầu cử lớn nhất thế giới, và sẽ chứng kiến nỗ lực giành thêm một nhiệm kỳ thứ hai của đương kim Thủ tướng Narendra Modi.

Thủ tướng Narendra Modi trong một chiến dịch vận động tranh cử. (Nguồn: AP).

Thủ tướng Narendra Modi trong một chiến dịch vận động tranh cử. (Nguồn: AP).

830 triệu cử tri đăng ký đi bỏ phiếu

Cuộc tổng tuyển cử này sẽ được tổ chức theo 7 giai đoạn khác nhau và kéo dài đến hết ngày 19/5. Lá phiếu sẽ được đếm vào ngày 23/5.

Trong kỳ bầu cử gần đây nhất của Ấn Độ tổ chức năm 2014, có trên 830 triệu cử tri đăng ký đi bỏ phiếu. Nhưng chỉ có khoảng 553 triệu người Ấn Độ, tương đương 66% số cử tri hợp lệ lúc bấy giờ, đi đến các điểm bỏ phiếu. Thời điểm bấy giờ, có khoảng 8.251 ứng viên đến từ 464 đảng chỉnh trị khác nhau đứng ra tranh cử.

Cuộc bầu cử sắp tới ở Ấn Độ như thường lệ sẽ được tổ chức bởi Ủy ban Bầu cử Ấn Độ (ECI), một cơ quan có quyền lực độc lập theo Hiến pháp quy định, với đội ngũ nhân viên trên 300 người tại trụ sở chính ở thủ đô New Delhi.

Trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, các ứng viên, đảng chính trị sẽ ganh đua để giành 543 trên tổng số 545 ghế tại Hạ viện của Ấn Độ - còn gọi là Lok Sabha. 2 ghế còn lại được giữ cho đại diện của cộng đồng người Anh lai Ấn – đây là một cộng đồng có nguồn gốc từ người châu Âu trong thời kỳ bị đô hộ. Hai đại diện này được Tổng thống Ấn Độ lựa chọn.

Theo dữ liệu của ECI, trong kỳ bầu cử hồi năm 2014, mỗi chính đảng được phép bầu tối đa là 15 ứng viên, và số lượng ứng viên cao nhất tranh giành 1 ghế trong Hạ viện được ghi nhận là 42 người. Trong tổng số 8.251 người tranh cử trong kỳ bầu cử trước, chỉ có khoảng 668 phụ nữ.

Ông Modi từng giành chiến thắng trong kỳ bầu cử đó với điểm số cách biệt các đối thủ còn lại, chỉ tính riêng tại quê hương ông là Vadodara, bang Gujarat đã được tới 570.128 phiếu bầu.

Di chuyển bằng thuyền, voi…

Được biết, ECI đã thiết lập được khoảng 1 triệu điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước, cao hơn 10% so với kỳ bầu cử năm 2014. Các biên bản hướng dẫn mà ECI mới công bố nêu rõ, các điểm bỏ phiếu không được cách quá xa khu vực tập trung đông cử tri, cụ thể là phải dưới 2 km.

Và để đảm bảo an ninh cho cuộc bỏ phiếu đồ sộ này, gần 5 triệu nhân viên Chính phủ và nhân viên an ninh đã được triển khai. Họ di chuyển bằng nhiều cách thức khác nhau như đi bộ, đi xe hơi, tàu hỏa, trực thăng, tàu thủy và đôi lúc là sử dụng cả voi.

Được biết, các địa điểm bỏ phiếu ở Ấn Độ thường ở những khu vực khá xa, cơ sở vật chất không được tốt. Theo báo cáo của ECI, hơn 80.000 điểm bỏ phiếu thiếu tính kết nối và gần 20.000 điểm được đặt ở trong rừng. Trong một cuộc bầu cử năm 2009, ECI từng thiết lập một trạm bỏ phiếu trong khu rừng Gir, phía Tây bang Gujarat, chỉ để phục vụ duy nhất 1 cử tri.

Các cuộc bầu cử ở Ấn Độ thường được tổ chức theo nhiều giai đoạn khác nhau, và thường phải mất hơn 1 tháng mới hoàn tất. Điều này cho phép các nhân viên và lực lượng an ninh được tái triển khai. Việc đếm tất cả các hòm phiếu chỉ diễn ra trong một ngày duy nhất.

Chi phí để tổ chức toàn bộ cuộc bầu cử năm 2014 là khoảng 38,7 tỷ rupee (552 triệu USD)- theo ước tính của ECI.

Tranh cãi

Dù nổi tiếng nhờ khả năng tổ chức các cuộc bầu cử một cách suôn sẻ trong nhiều năm qua, nhưng ECI cũng chịu sức ép lớn từ các đảng đối lập trong vài tháng gần đây vì việc sử dụng các cỗ máy bỏ phiếu điện tử (EVM). Năm 2014, 1,8 triệu máy EVM đã được sử dụng trong cuộc bầu cử.

Các nhóm đối lập cho rằng EVM - lần đầu tiên được ra mắt vào năm 1982 - có thể bị thao túng, và họ muốn ECI tăng cường sử dụng hệ thống xác nhận lá phiếu (gọi tắt là VVPAT) để kiểm tra kết quả của các cỗ máy trên. VVPAT là một thiết bị được gắn với máy EVM và nó in ra một mảnh giấy nhỏ, bên trên có 1 biểu tượng, tên và dãy số của cử tri. Mảnh giấy này sau đó được ECI sử dụng để xác nhận lá phiếu bầu.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/an-do-sap-to-chuc-tong-tuyen-cu-quy-mo-lon-tintuc434144