Ấn Độ sẽ chuyển các hệ thống phòng không S-400 của Nga sang Israel để nghiên cứu?

Mới đây, trên các phương tiện truyền thông Ấn Độ đã xuất hiện những ý kiến bình luận liên quan đến việc New Delhi có thể chuyển các tổ hợp phòng không S-400 Triumph của Nga sang Israel để tiến hành nghiên cứu.

Hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga.

Điều này đã chứng minh việc khi một quốc gia nước ngoài có được một hệ thống phòng không đang hoạt động, họ sẽ có thể phát triển được các biện pháp đối phó với các hệ thống đó.

Các chuyên gia cho rằng, đây sẽ là một mối đe dọa lớn đối với Nga và các nước đồng minh vì tổ hợp S-400 được thiết kế để trở thành hệ thống phòng không chính của Nga trong vòng 15-20 năm tới.

Báo chí Ấn Độ nhấn mạnh rằng, nước này chuyển các hệ thống phòng không S-400 sang Israel là để nghiên cứu, phát triển các biện pháp đối phó với các hệ thống phòng không này.

Nếu Israel có cơ hội tiếp cận các tổ hợp phòng không S-400 của Nga thì chắc chắn công nghệ sản xuất của những tổ hợp này sẽ được chuyển giao cho Mỹ .

Mặt khác, trong trường hợp này, chính Ấn Độ cũng đang ở trong một tình huống nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tới các tổ hợp S-400 trong kho vũ khí của đất nước này.

Phương Võ -Theo Avia.pro

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/an-do-se-chuyen-cac-he-thong-phong-khong-s400-cua-nga-sang-israel-de-nghien-cuu-4046684-d.html