Ấn Độ sẽ mua thêm tên lửa gì của Nga để đối phó với dàn F-16 Pakistan?

Để đối phó với dàn chiến đấu cơ F-16 của không quân Pakistan, Ấn Độ được cho sẽ mua thêm một loạt tên lửa không đối không của Nga và đây là cơ hội lớn cho công ty thiết kế tên lửa Vympel.

Giới phân tích nhận định trong bối cảnh nhiều nguồn tin cho hay, không quân Ấn Độ muốn trang bị thêm các tên lửa không đối không để đối phó với dàn chiến đấu cơ F-16 của Pakistan, đây chính là cơ hội lớn cho nhà sản xuất tên lửa của Nga mang tên Vympel.

Ấn Độ được cho sẽ mua thêm một loạt tên lửa không đối không của Nga đểđối phó với dàn chiến đấu cơ F-16 của không quân Pakistan.

Ấn Độ được cho sẽ mua thêm một loạt tên lửa không đối không của Nga đểđối phó với dàn chiến đấu cơ F-16 của không quân Pakistan.

“Công ty thiết kế tên lửa Vympel trực thuộc Tập đoàn Tên lửa chiến thuật JSC của Nga (KTRV) đang nắm cơ hội cung cấp các tên lửa không đối không thế hệ mới cho Ấn Độ giữa lúc Ấn Độ tìm cách thu mua thêm vũ khí của Nga”, Sputnik dẫn lời nhà sáng lập tờ LiveFist, ông Shiv Aroor.

Vympel chính là nhà sản xuất tên lửa không đối không R-73 được phi công Abhinandan của không quân Ấn Độ sử dụng bắn hạ chiến đấu cơ F-16 của Pakistan trong trận không chiến hôm 27/2.

Trong vụ không chiến ở vùng tranh chấp Kashmir, Ấn Độ thừa nhận bị thiệt hại 1 tiêm kích MiG-21 và khẳng định đã bắn hạ được 1 chiến đấu cơ F-16 của không quân Pakistan. Song Pakistan vẫn một mực nhấn mạnh không điều động F-16 đi tham chiến và không có máy bay quân sự nào của nước này bị không quân Ấn Độ bắn hạ.

“Sau khi được nâng cấp, các tiêm kích MiG-21 Bison của không quân Ấn Độ đã được trang bị hệ thống radar AI hiện đại và 2 loại tên lửa không đối không là R-73 và R-77 RVVAE BVR. Điều này giúp tiêm kích của Ấn Độ đủ năng lực để không chiến”, ông Anil Chopra, cựu Trung tướng không quân Ấn Độ chia sẻ với Sputnik.

Trước đó, một số nguồn tin cho hay không quân Ấn Độ có ý định thay thế tên lửa Vympel R-73 do Nga sản xuất trang bị trên chiến đấu cơ Su-30 MKI bằng tên lửa không đối không ASRAAM của châu Âu.

Trong khi đó, nhà sản xuất tên lửa của Nga Vympel được cho hiện sẵn sàng cung cấp cho Ấn Độ các tên lửa không đối không bao gồm tầm ngắn RVV-MD, tầm trung RVV-SD và tầm xa RVV-BD. Trong đó, RVV-BD là phiên bản xuất khẩu của tên lửa R-74.

Ngoài ra, Nga còn có tên lửa K-74M2, một phiên bản nâng cấp trang bị cho tiêm kích Sukhoi Su-57. Các tên lửa Nga được cho có thể sánh ngang với các tên lửa của phương Tây là AIM-9X và ASRAAM.

“Những tên lửa của Nga được thiết kế để phù hợp với dòng máy bay MiG và Sukhoi và đang được Nga cung cấp cho các đối tác bao gồm Ấn Độ”, LiveFist dẫn lời một quan chức thuộc Công ty thiết kế Vympel.

Cũng theo quan chức trên, “những tên lửa của Nga có thể trở thành một phần trong những thỏa thuận mua bán chiến đấu cơ MiG-35, Su-35 hoặc Su-57. Đặc biệt, các tên lửa này có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng”.

Minh Thu (lược dịch)

Từ khóa: Ấn Độ sẽ mua thêm tên lửa gì của Nga để đối phó với dàn F-16 Pakistan căng thẳng ấn độ pakistan tên lửa Nga xung đột ấn độ pakistan chiến tranh ấn độ pakistan tên lửa R-73 tiêm kích MiG-21 chiến đấu cơ F-16 Kashmir không quân ấn độ chiến đấu cơ Su-57 quan hệ nga ấn độ

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/an-do-se-mua-them-ten-lua-gi-cua-nga-de-doi-pho-voi-dan-f16-pakistan-post293932.info