Ấn Độ soán ngôi 'quốc gia đông dân nhất'

Ấn Độ có thể đã soán ngôi Trung Quốc, trở thành nước đông dân nhất thế giới, ước tính của tổ chức độc lập, chuyên về điều tra dân số và nhân khẩu học World Population Review cho thấy.

Người dân Ấn Độ. Ảnh: Hindustan Times

Người dân Ấn Độ. Ảnh: Hindustan Times

Hãng tin Bloomberg dẫn ước tính của tổ chức này cho biết, tới cuối năm 2022, dân số Ấn Độ là 1,417 tỷ người, cao hơn dân số Trung Quốc khoảng 5 triệu người.

Mới đây, Trung Quốc thông báo, dân số nước này lần đầu tiên sụt giảm kể từ những năm 1960 và hiện ở mức 1,412 tỷ người. Theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, dân số nước này trong năm 2022 giảm 850.000 người so với với một năm trước đó.

Nền tảng nghiên cứu Macrotrends lại đưa ra một ước tính khác, theo đó, dân số Ấn Độ hiện là 1,428 tỷ người. Dù tốc độ tăng dân số của Ấn Độ đã chậm lại, song tổ chức World Population Review cho rằng dân số của quốc gia Nam Á này sẽ tiếp tục tăng ít nhất là tới 2050.

Sự thay đổi này có ý nghĩa kinh tế quan trọng đối với cả hai "gã khổng lồ châu Á", mỗi quốc gia có hơn 1,4 tỷ dân.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hơn 1/2 mức tăng dân số toàn cầu trong thời gian từ 2022 tới 2050 sẽ chỉ tập trung ở tám quốc gia là Congo, Ai Cập, Ethiopia, Ấn Độ, Nigeria, Pakistan, Philippines và Tanzania.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/an-do-soan-ngoi-quoc-gia-dong-dan-nhat-cua-trung-quoc-2102555.html