Ấn Độ tài trợ 1.000 học bổng tiến sỹ cho sinh viên ASEAN

Ngày 16/9, Ấn Độ chính thức công bố tài trợ 1.000 học bổng tiến sỹ trị giá 45 triệu USD tại 23 Học viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) cho sinh viên ASEAN.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu (thứ tư, từ trái qua) cùng các Đại sứ ASEAN. (Ảnh: Sơn Mỹ)

Sáng kiến này được Thủ tướng Narendra Modi đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh kỷ niệm 25 năm quan hệ ASEAN - Ấn Độ vào tháng 1/2018, nhằm giúp quốc tế hóa các cơ sở công nghệ hàng đầu của Ấn Độ và tăng cường quan hệ trong lĩnh vực giáo dục với các nước ASEAN.

Sự kiện công bố học bổng có sự góp mặt của Bộ trưởng Ngoại giao S. Jaishankar, Bộ trưởng Phát triển Nguồn nhân lực Ramesh Pokhriyal Nishank, Đại sứ các nước ASEAN tại Ấn Độ, đại diện 23 IIT, Chủ tịch Ủy ban Tài trợ Đại học (UGC) và Hội đồng Giáo dục kỹ thuật toàn Ấn Độ (AICTE).

Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Phát triển Nguồn Nhân lực Ramesh Pokhriyal Nishank cho biết, việc cung cấp 1.000 học bổng tiến sỹ cho các quốc gia ASEAN tạo ra một bước tiến dài trong việc củng cố quan hệ giữa Ấn Độ và ASEAN.

Thứ trưởng phụ trách giáo dục đại học R.Subrahmanyam thông báo, trong năm nay, Ấn Độ sẽ tài trợ 250 học bổng, 300 học bổng vào năm 2020 và sau đó là 450 học bổng. Chương trình hiện có ngân sách ban đầu là 3 tỷ Rupee (khoảng 45 triệu USD) là sáng kiến về phát triển năng lực lớn nhất của Ấn Độ trong quan hệ đối tác với ASEAN.

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Sơn Mỹ)

Phía Ấn Độ sẽ chi trả toàn bộ chi phí học tập và chi phí sinh hoạt trong tối đa 5 năm cho chương trình tiến sỹ. Các sinh viên ASEAN sẽ nộp đơn thông qua một cổng thông tin duy nhất và theo quy trình tuyển chọn, họ sẽ được chỉ định để theo học tại 1 trong 23 IIT.

Giám đốc IIT Delhi Ramgopal Rao đánh giá, các IIT cần có sự đa dạng văn hóa, các sinh viên và giảng viên nước ngoài sẽ có lợi cho cả môi trường giảng dạy cũng như vị trí của IIT trên bảng xếp hạng toàn cầu. Ông nói, nếu IIT Delhi có 20% giảng viên và 20% sinh viên là người nước ngoài, IIT Delhi sẽ trở thành 1 trong 100 trường đại học hàng đầu thế giới.

Sơn Mỹ

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-cong-bo-tai-tro-1000-hoc-bong-tien-sy-tri-gia-45-trieu-usd-cho-sinh-vien-asean-101271.html