Ấn Độ tấn công máy bay không người lái xâm nhập từ hướng Pakistan

Ấn Độ đã đánh chặn máy bay không người lái bay từ hướng Pakistan hôm 22/10, giữa bối cảnh căng thẳng biên giới giữa hai nước chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Căng thẳng Ấn Độ-Pakistan leo thang từ tháng 8.

Căng thẳng Ấn Độ-Pakistan leo thang từ tháng 8.

Lực lượng an ninh biên giới bang Punjab của Ấn Độ đã phát hiện một số máy bay không người lái bay vào không phận quốc gia từ phía Pakistan và tiến hành đánh chặn mục tiêu, hãng tin ANI dẫn nguồn tin từ cảnh sát nước này cho biết.

Máy bay không người lái được phát hiện vào khoảng 22h30 giờ địa phương hôm 21/10. Hiện chưa rõ hỏa lực từ phía Ấn Độ có bắn trúng mục tiêu hay không.

Trước đó, máy bay không người lái từ phía Pakistan đã được phát hiện ở miền Bắc Ấn Độ hôm 9/10. Hồi tháng 9, máy bay không người lái Pakistan cũng được cho là đã thực hiện tám hoạt động ở không phận Ấn Độ mà không bị phát hiện.

Máy bay bị nghi ngờ thực hiện việc các hoạt động giao vận cho các chiến binh hoạt động tại khu vực Jammu và Kashmir. Về phần mình, Islamabad đã bác bỏ những cáo buộc này.

Căng thẳng Ấn Độ và Pakistan tiếp tục leo thang ở khu vực biên giới trong vài tháng qua. Tình hình trở nên tồi tệ vào tháng 8 khi Ấn Độ thu hồi quy chế đặc biệt đối với bang Jammu và Kashmir.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-do-tan-cong-may-bay-khong-nguoi-lai-xam-nhap-tu-huong-pakistan-a453682.html