Ấn Độ tăng nhập khẩu dầu của Nga gấp tới... 14 lần

Dầu của Nga đang 'chảy như đại dương' sang Ấn Độ sau khi không thể vào thị trường châu Âu.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cho biết trong năm tài chính 2022 - 2023 (kết thúc vào ngày 31/3/2023), nhập khẩu dầu thô từ Nga đã tăng 14 lần.

Liên bang Nga chính thức trở thành nhà cung cấp dầu mỏ lớn nhất cho đất nước Nam Á, vượt qua Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Saudi.

Theo báo cáo của tổ chức tín dụng nói trên, nhập khẩu dầu của Nga đã tăng từ 2,2 tỷ USD lên 31,02 tỷ USD về giá trị. Trong năm tài chính vừa qua, Liên bang Nga đã cung cấp tổng cộng 50,84 triệu tấn dầu cho Ấn Độ.

Do mức giá trần 60 USD/thùng được Mỹ và EU quy định, dầu thô từ Nga đã trở thành nguồn cung chủ đạo cho Ấn Độ, thay thế Iraq - trước đó quốc gia Trung Đông này đã bán cho Ấn Độ 50,31 triệu tấn dầu với trị giá 33,37 tỷ USD.

Các nhà cung cấp dầu thô lớn khác cho Ấn Độ bao gồm Ả Rập Saudi (39,37 triệu tấn), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (21,5 triệu tấn) và Hoa Kỳ (15,16 triệu tấn).

Nga đang đẩy mạnh xuất khẩu dầu thô sang thị trường Ấn Độ

Nga đang đẩy mạnh xuất khẩu dầu thô sang thị trường Ấn Độ

Trước đó đã có báo cáo cho biết lần đầu tiên sau 6 tuần, xuất khẩu dầu thô từ Nga bằng đường biển đã giảm, mặc dù vẫn cao hơn nhiều so với hồi tháng 2/2023, khi Moskva đưa ra tuyên bố giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày.

Tính đến ngày 28/5/2023, khối lượng xuất khẩu dầu thô của Nga bình quân giảm tới gần 180 nghìn thùng, còn lại 3,64 triệu thùng/ngày, mức suy giảm là rất đáng kể.

Mặc dù vậy, mức giá dầu không được hỗ trợ bởi diễn biến trên mà vẫn liên tục sụt giảm do nhu cầu thấp trên thị trường toàn cầu, trước viễn cảnh một cuộc suy thoái kinh tế cận kề.

Theo Reporter

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/an-do-tang-nhap-khau-dau-cua-nga-gap-toi-14-lan-post641100.html