Ấn Độ: Thêm nhiều người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình

Ngày 26-2, một nguồn tin y tế cho biết đã có thêm 4 người biểu tình thiệt mạng trong một số vụ bạo lực tôn giáo nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua ở Ấn Độ, nâng tổng số nạn nhân bị sát hại từ làn sóng bạo động trong vài ngày qua lên 17 người.

Ngày 26-2, một nguồn tin y tế cho biết đã có thêm 4 người biểu tình thiệt mạng trong một số vụ bạo lực tôn giáo nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua ở Ấn Độ, nâng tổng số nạn nhân bị sát hại từ làn sóng bạo động trong vài ngày qua lên 17 người.

Quan chức cấp cao yêu cầu giấu tên của bệnh viện Guru Teg Bahadur - nơi tiếp nhận phần lớn những người biểu tình bị thương - nói: “Có 13 người thiệt mạng vào ngày hôm qua. Hôm nay, có 4 người nữa được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tử vong”. Các vụ biểu tình chống Luật Quốc tịch sửa đổi (CAA) hôm 23-2 đã tiếp diễn trong 2 ngày 24 và 25 trở thành những cuộc đụng độ giữa các tín đồ Hindu và Hồi giáo, khi những đối tượng nổi loạn sử dụng gạch đá, kiếm và thậm chí là súng để thực hiện hành vi bạo lực ở New Delhi. Đứng trước diễn biến phức tạp trên, Thủ hiến Delhi, ông Arvind Kejriwal cùng ngày đã kêu gọi áp đặt lệnh giới nghiêm và triển khai quân đội để ngăn chặn bạo lực ở thủ đô của Ấn Độ.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_220867_an-do-them-nhieu-nguoi-thiet-mang-trong-cac-cuoc-bieu-tinh.aspx