Ấn Độ thông qua nhiệm vụ mặt trăng lần thứ ba

Ấn Độ đã phê duyệt nhiệm vụ mặt trăng thứ ba của mình sau nhiều tháng kể từ lần cuối cùng hạ cánh không thành công trên mặt trăng, cơ quan vũ trụ của nước này cho biết, nỗ lực mới nhất trong tham vọng trở thành cường quốc vũ trụ chi phí thấp.

Tàu vũ trụ quỹ đạo mặt trăng

Nhiệm vụ của Chandrayaan-3 sẽ bao gồm tàu đổ bộ và máy bay, chứ không phải một tàu vũ trụ bay theo quỹ đạo, Chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO), ông K. Sivan trả lời với các phóng viên tại trụ sở chính ở Bengaluru.

Nhiệm vụ Chandrayaan-2 vào tháng 9 đã triển khai thành công một tàu vũ trụ quỹ đạo mặt trăng chuyển tiếp dữ liệu khoa học về trái đất, nhưng không thể đặt máy bay trên bề mặt mặt trăng sau khi cuộc hạ cánh “khó khăn”.

Nhiệm vụ đó đã nhắm vào cực nam của mặt trăng, nơi trước đó chưa từng tiến hành nhiệm vụ nào khác. Khu vực này được cho là có chứa nước vì các miệng hố trong khu vực hầu như không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao của mặt trời.

ISRO hy vọng có thể xác nhận sự tồn tại của nước dưới dạng băng - lần đầu tiên được phát hiện trong nhiệm vụ năm 2008.

Chandrayaan-3 sẽ có cơ cấu tương tự như nhiệm vụ trước đó, ông Sivan nói.

Chỉ có Mỹ, Nga và Trung Quốc từng hạ cánh trên mặt trăng. Tàu thăm dò Bắc Kinh Chang Change-4 vào năm ngoái đã chạm xuống phần tối của mặt trăng, trong khi đó Israel thất bại trong việc hạ cánh tàu vũ trụ Beresheet lên mặt trăng vào tháng 4 năm 2019.

Nhiệm vụ mặt trăng thứ ba của Ấn Độ có thể sẽ được tiến hành vào năm 2020 và có chi phí thấp hơn so với nhiệm vụ trước đó, theo hãng tin PTI đưa tin, trích dẫn lời ông Jitendra Singh, bộ trưởng cơ quan bộ không gian.

Ông Sivan cũng cho biết ISRO cũng đang phát triển chương trình nhiệm vụ đưa con người vào vũ trụ vào cuối năm 2021, thêm bốn phi hành gia đã được chọn để huấn luyện, sẽ được lên kế hoạch vào cuối tháng này. Dự án, được gọi là Gaganyaan, có giá trị dưới 100 tỷ rupee (1,4 tỷ USD), chính phủ cho biết vào năm 2018.

Ấn Độ đã nâng cao hình ảnh của mình với các vụ phóng vệ tinh và nhiệm vụ không gian tiên phong. Nhiệm vụ sao Hỏa không người lái của nước này năm 2014 chỉ tốn 74 triệu đô la, ít hơn ngân sách của bộ phim bom tấn không gian Hollywood Gravity.

Ông Sivan cũng tuyên bố rằng ISRO đã bắt đầu quá trình thu hồi đất nhằm xây dựng một sân bay vũ trụ thứ hai ở thành phố cảng phía nam Thoothukudi thuộc bang Tamil Nadu.

Phương Thảo -Theo Reuters.com

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/an-do-thong-qua-nhiem-vu-mat-trang-lan-thu-ba-4056430-d.html