Ấn Độ: Thủ đô New Delhi dỡ bỏ toàn bộ hạn chế phòng dịch COVID-19

Học sinh ở New Delhisẽ đi học trực tiếp đầy đủ từ ngày 1/4 khi năm học mới bắt đầu, trong khi các nhà hàng và quán bar sẽ được hoạt động với 100% công suất.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 16/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 16/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ ngày 25/2 đã chấm dứt tất cả các hạn chế liên quan đến COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm tại thành phố này tiếp tục giảm.

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn thông báo của Thủ hiến Arvind Kejriwal cho biết lệnh giới nghiêm ban đêm ở thành phố này sẽ được dỡ bỏ từ ngày 28/2 tới.

Chính phủ cũng thông báo mức phạt tiền do không đeo khẩu trang sẽ giảm từ 1.000 rupee xuống còn 500 rupee (gần 7 USD).

Học sinh sẽ đi học trực tiếp đầy đủ từ ngày 1/4 khi năm học mới bắt đầu, trong khi các nhà hàng và quán bar sẽ được hoạt động với 100% công suất.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Kejriwal đồng thời lưu ý tất cả người dân cần tiếp tục tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 và chính quyền thành phố sẽ theo dõi sát sao tình hình.

Quyết định trên được đưa ra trong một cuộc họp của Cơ quan xử lý thảm họa Delhi (DDMA) trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại New Delhi tiếp tục cải thiện trong khi người dân vẫn gặp nhiều khó khăn do mất việc làm.

Ngày 24/2, thủ đô New Delhi ghi nhận 556 ca COVID-19 với tỷ lệ xét nghiệm dương tính chỉ còn 1,10%, và 6 trường hợp tử vong do SARS-CoV-2.

Trên toàn Ấn Độ, nước này phát hiện 13.166 ca COVID-19 mới và 302 người tử vong vì dịch bệnh này trong 24 giờ qua./.

Huy Lê (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/an-do-thu-do-new-delhi-do-bo-toan-bo-han-che-phong-dich-covid19/775065.vnp