Ấn Độ: Thù hằn gia đình, đối thủ hãm hiếp và sát hại 3 bé gái trong làng

Trong vòng 20 ngày qua đã xảy ra 3 vụ hãm hiếp và giết hại các bé gái ở huyện Lakhimpur Kher, thuộc bang Uttar Pradesh - Ấn Độ, do mối thù hằn giữa các gia đình.

Vụ mới nhất, một bé gái 3 tuổi cùng trong huyện Lakhimpur Kher bị hãm hiếp và bóp cổ, cha của nạn nhân tuyên bố vụ việc xảy ra liên quan tới mối thù hằn giữa các gia đình đối thủ.

Đứa trẻ mất tích từ hôm 2-9 và thi thể cô bé được tìm thấy trên một cánh đồng vào ngày 3-9, chỉ cách nhà bé ở huyện Lakhimpur Kher gần 500 m. Cảnh sát nói bé đã bị cưỡng hiếp và bóp cổ đến chết.

Một người đàn ông trong ngôi làng nơi đứa trẻ sinh sống bị bắt sau khi bị cha cô bé thưa kiện.

Dân lafngphast hiện thi thể của đứa bé 3 tuổi ở cánh đồng tại Ấn Độ. Ảnh: Twitter

Dân lafngphast hiện thi thể của đứa bé 3 tuổi ở cánh đồng tại Ấn Độ. Ảnh: Twitter

Cha của đứa trẻ cáo buộc rằng người đàn ông đã bắt cóc và giết chết con gái mình do một mối thù cũ.

Nghi phạm bị bắt sau khi cảnh sát thành lập 4 đội điều tra để truy lùng hắn.

Trước đó, trong huyện Lakhimpur Kher cũng xảy ra 2 trường hợp bé gái bị hãm hiếp và giết chết.

Gần đây, người dân phát hiện thi thể bị cắt xẻo của một bé gái gần một ao cạn khô cách làng cô bé ở chỉ 200 m. Người ta cho rằng cô bé ấy cũng đã bị hãm hiếp và sát hại.

Thi thể bé được tìm thấy tại nơi chỉ cách nhà bé gần 500 m. Ảnh Twitter

Trước đó không lâu, ở cùng huyện Lakhimpur Kher một bé gái 13 tuổi cũng bị cưỡng hiếp và bóp cổ. Sau khi làm rẫy, cô bé không trở về nhà và thi thể của em đã được tìm thấy trong một cánh đồng mía.

Các cuộc tấn công trẻ nhỏ đã dẫn đến sự giận dữ của công chúng và cả quốc hội. Đảng Samajwadi đã tấn công Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP đang cầm quyền với lý do tình hình trật tự và thi hành luật ngày càng tồi tệ.

Cha của đứa bé khảng định sau khi gia đình xảy ra mâu thuẫn với một gia đình khác. Ảnh: The Times of India

Chủ tịch Quốc hội, ông Ajay Kumar Lalu, đã viết trên Twitter: "Ngay cả sau rất nhiều sự cố, lãnh đạo cứng rắn của chúng tôi vẫn không chịu trách nhiệm. Một hệ thống hấp hối và một lãnh đạo bất lực".

Gần đây, chính quyền bang Uttar Pradesh đã thành lập Tổ chức An toàn Phụ nữ và Trẻ em sau khi có sự gia tăng tội ác đối với phụ nữ, đặc biệt là trẻ em.

Một sĩ quan cảnh sát cấp cao đứng đầu tổ chức này để xử lý những trường hợp xấu xảy ra và cố gắng đảm bảo sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Gia Minh (Theo Daily Mail)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/an-do-thu-han-gia-dinh-doi-thu-ham-hiep-va-sat-hai-3-be-gai-trong-lang-20200905085220524.htm