Ấn Độ thử nghiệm phóng tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ tàu khu trục

Hải quân Ấn Độ hôm nay (18/2) thử nghiệm phóng phiên bản mới của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ tàu khu trục.

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos phiên bản hạm đối hạm tiên tiến đã được phóng từ tàu INS Visakhapatnam – một trong những tàu khu trục mới nhất của Ấn Độ.

Video: Ấn Độ thử tên lửa siêu thanh BrahMos từ tàu khu trục. Nguồn: ANI

Tên lửa hành trình siêu thanh BraMos do công ty liên doanh giữa Nga và Ấn Độ phát triển có thể được phóng từ trên không, trên biển hoặc trên đất liền. Theo truyền thông Ấn Độ, phiên bản nâng cấp của tên lửa này có thể tấn công mục tiêu cách xa khoảng 400km.

Ấn Độ đã thử nghiệm các phiên bản khác nhau của tên lửa này trong những năm qua. Trong đó, có vụ phóng từ trên không được thực hiện bằng máy bay chiến đấu Su-30MKI vào năm 2021 và vụ phóng phiên bản trên đất liền diễn ra vào tháng 1/2022. Hiện, nước này đang phát triển phiên bản dưới nước của tên lửa BrahMos./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-thu-nghiem-phong-ten-lua-hanh-trinh-sieu-thanh-brahmos-tu-tau-khu-truc-post925066.vov