Ấn Độ thử nghiệm thành công công nghệ siêu vượt âm

Ngày 7/9, Cơ quan nghiên cứu quân sự DRDO của Ấn Độ đã thử nghiệm thành công một phương tiện bay trình diễn công nghệ siêu vượt âm (HSTDV).

Phương tiện bay trình diễn công nghệ siêu vượt âm (HSTDV) được trang bị động cơ scramjet (động cơ phản lực luồng tĩnh siêu âm), một loại hệ thống đẩy giúp phương tiện bay đạt tới tốc độ siêu thanh, có thể lên tới Mach-6. Nó cho phép máy bay di chuyển với tốc độ rất cao nhưng cũng đặt ra những thách thức nghiêm trọng về thiết kế và chế tạo.

Phương tiện bay được thử nghiệm ngày 7/9 là một tên lửa được phóng từ Tổ hợp phóng Abdul Kalam tại Đảo Wheeler ngoài khơi bờ biển Odisha, đánh dấu chuyến bay thử thành công thứ 2 của HSTDV.

Cuộc thử nghiệm kéo dài khoảng 5 phút. HSTDV được đưa lên độ cao khoảng 30 km và sau đó tách ra khỏi tên lửa đẩy.

Tuyên bố của DRDO cho biết: "Trong một sứ mệnh lịch sử ngày hôm nay, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công HSTDV, một bước nhảy vọt trong công nghệ quốc phòng nội địa và là dấu mốc quan trọng hướng tới một Ấn Độ hùng mạnh và tự cường."

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết dự án hiện đã sẵn sàng để chuyển sang giai đoạn tiếp theo. HSTDV sẽ mở đường cho việc nghiên cứu và chế tạo các tên lửa hành trình siêu vượt âm và là nền tảng có thể áp dụng cho nhiệm vụ khác như trinh sát với tốc độ rất cao. Nước này dự kiến phát triển thành công tên lửa HSTDV trong 5 năm nữa.

Ấn Độ được cho là nước thứ 4 trên thế giới sau Mỹ, Nga và Trung Quốc phát triển và thử nghiệm thành công công nghệ HSTDV và áp dụng cho mục đích quân sự. Động cơ Scramjet có thể trở thành động cơ đẩy dành cho các tên lửa hành trình tầm xa đa tầng trong tương lai và khó bị đánh chặn do tốc độ cao.

Thanh Huyền

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/an-do-thu-nghiem-thanh-cong-cong-nghe-sieu-vuot-am-1718270.tpo