6 năm làm việc, thợ kim hoàn trộm 455 lượng vàng

Trong sáu năm bán trang sức cho bà P., Tuấn đã trộm 455 lượng vàng, ước tính hơn 10 tỷ đồng

Trong sáu năm làm việc, Tuấn lấy trộm 455 lượng vàng.

Trong sáu năm làm việc, Tuấn lấy trộm 455 lượng vàng.

Ngày 22/1, TAND tỉnh Quảng Nam xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đức Tuấn (29 tuổi, ngụ phường Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam) 10 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2008, Tuấn học nghề kim hoàn tại tiệm vàng của vợ chồng bà V.T.N.P (ngụ TP Hội An).

Hai năm sau, thấy Tuấn hiền lành nên bà P. chuyển sang làm công việc buôn bán vàng 18K tại ki-ốt của gia đình. Bà P. giám sát Tuấn làm việc qua camera.

Hàng ngày, Tuấn bày đồ trang sức vàng ra bán vào buổi sáng. Đến tối, Tuấn thu dọn vàng bỏ vào thùng để bà P. chở về nhà cất.

Trong thời gian làm việc từ năm 2012 đến 2017, Tuấn đã tìm góc khuất camera không ghi hình được để trộm vàng bỏ vào túi quần.

Khoảng hai, ba ngày hoặc lúc bà P. đi vắng Tuấn lấy một lần. Lần ít nhất là nữa chỉ, nhiều nhất là một lượng. Đến năm 2018, Tuấn xin nghỉ việc.

Ngày 15/1/2019, Tuấn mang 230 lượng vàng đến TP Đà Nẵng bán được 4,9 tỉ đồng thì bị công an phát hiện.

Quá trình điều tra, Tuấn giao nộp thêm 225 lượng vàng. Tổng số vàng Tuấn lấy trộm có giá trị hơn 10 tỉ đồng./.

Theo Thanh Nhật/Pháp luật TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/6-nam-lam-viec-tho-kim-hoan-trom-455-luong-vang-832547.vov