Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-III

Bộ Chỉ huy của các lực lượng chiến lược Ấn Độ (SFC) mới đây đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-III có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa Agni-III

Tên lửa Agni-III

Theo đó, tên lửaAgni-IIIđã được phóng đi từ một bệ phóng di động đặt tại đảo Abdul-Kalam, ngoài khơi bờ biển Orissa, vịnh Bengal vào khoảng 19h20 (giờ địa phương) hôm 30/11.

Trước đó hai tuần, Ấn Độ cũng đã thử nghiệm thành công tên lửa Agni-II.

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho biết, đường bắn của tên lửa được theo dõi bởi hệ thống radar phức tạp, các trạm quan sát, các thiết bị điện quang đặt dọc bờ biển và 2 tàu hải quân tại vịnh Bengal.

Agni-III là tên lửa đạn đạo tầm trung 2 giai đoạn, sử dụng nhiên liệu đẩy rắn. Tên lửa có chiều dài 20m, trọng lượng phóng 17 tấn và có thể mang được đầu đạn nặng tới 1,5 tấn. Tầm bắn của loại tên lửa này là khoảng 3.000 km.

Ngoài Agni III, Ấn Độ hiện còn sở hữu các dòng tên lửa Agni khác như: Agni-I tầm bắn 700 -800km, Agni-II tầm bắn 2.000km, Agni-IV có tầm bắn hơn 3.500km và tên lửa Agni-V với tầm bắn lên đến 5.000 km (3.000 dặm).

Bên cạnh đó, nước này cũng được cho là sẽ sớm hoàn tất việc phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Agni-VI với tầm bắn 10.000 km.

Bình An

SPN

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/an-do-thu-thanh-cong-ten-lua-dan-dao-agni-iii-557383.html