Ấn Độ tiết lộ cách 'bắn hạ' F-16 của Pakistan

Không quân Ấn Độ nói rằng tên lửa phóng ra từ F-16 của Pakistan đã bị Su-30 của họ đánh chặn, trong khi phía Pakistan nói rằng họ không triển khai chiếc F-16 nào.

Ấn Độ và Pakistan tiếp tục tranh cãi về thiệt hại của các bên trong trận không chiến vào ngày 27/2. Hôm 6/3, Sputnik dẫn nguồn tin Không quân Ấn Độ (IAF) bác bỏ tuyên bố của Pakistan rằng một tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ đã bị bắn hạ trong trận không chiến hôm đó.

“Tuyên bố sai lầm của Pakistan về việc bắn hạ một tiêm kích Su-30MKI dường như là sự che đậy cho việc tổn thất máy bay của chính mình”, IAF cho biết trong một tuyên bố. IAF cho biết thêm các máy bay chiến đấu Mirage-2000, Su-30MKI và MiG-21 Bison của họ đã tham gia vào trận không chiến, sau khi không quân Pakistan (PAF) cố gắng tấn công mục tiêu mặt đất của Ấn Độ.

“Trong trận không chiến, F-16 của Pakistan đã nhiều lần phóng tên lửa không đối không về phía máy bay Ấn Độ, nhưng đã bị đánh chặn bởi tên lửa phóng từ tiêm kích Su-30MKI”, trích tuyên bố của IAF.

Mảnh tên lửa AIM-120C-5 của Pakistan bị phía Ấn Độ bắn hạ. Ảnh: AFP.

Tuyên bố của IAF đi kèm với hình ảnh về mảnh tên lửa có đánh số AIM-120C-5, loại tên lửa không đối không tầm trung do Mỹ sản xuất thường trang bị cho F-16 và một số máy bay chiến đấu khác của NATO.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Phó tư lệnh Không quân Ấn Độ RGK Kapoor cho biết vào cuối tuần trước rằng MiG-21 Bison đã bắn hạ một tiêm kích F-16 của Pakistan trên khu vực tranh chấp ở Kashmir.

Trước đó, không quân Pakistan phủ nhận việc triển khai F-16 trong trận không chiến với Ấn Độ. PAF nhấn mạnh rằng họ không tổn thất máy bay nào và MiG-21 của Ấn Độ đã bị bắn hạ. Phi công lái MiG-21 bị phía Pakistan bắt giữ, nhưng sau đó được trả tự do.

Ngày 26/2, IAF đã tiến hành không kích vào trại huấn luyện của tổ chức khủng bố Jaish-e-Mohammad (JeM) có căn cứ ở Pakistan. Đợt không kích nhằm đáp trả vụ đánh bom tự sát vào trại lính Ấn Độ khiến 44 binh sĩ thiệt mạng.

Ấn Độ cáo buộc cho Pakistan chứa chấp và bảo vệ những kẻ khủng bố, đồng thời đổ lỗi cho Islamabad liên quan trực tiếp đến vụ tấn công tự sát chết người. Pakistan một mực phủ nhận các cáo buộc.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/an-do-tiet-lo-cach-ban-ha-f-16-cua-pakistan-post922809.html