Ấn Độ tìm cách tăng cường hợp tác và kết nối với châu Âu

Ngày 24/12, trên mạng Twitter chính thức, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar đã bày tỏ hoan nghênh kết quả đạt được trong cuộc họp với người đồng cấp Tây Ban Nha Arancha González Laya về các vấn đề quan tâm chung.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ họp với người đồng cấp Tây Ban Nha về các vấn đề quan tâm chung. (Nguồn: Jagranrosh)

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ họp với người đồng cấp Tây Ban Nha về các vấn đề quan tâm chung. (Nguồn: Jagranrosh)

Bộ trưởng Jaishankar cho biết: “Hội nghị trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Arancha Gonzalez Laya đã diễn ra tốt đẹp".

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, hai bên đã trao đổi các lưu ý về tình hình đại dịch Covid-19 cũng như xem xét chi tiết về quan hệ song phương bao gồm hợp tác trên lĩnh vực năng lượng, biến đổi khí hậu và cơ sở hạ tầng.

Hai Bộ trưởng cũng đã thảo luận về các vấn đề khu vực và cải tổ chủ nghĩa đa phương.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh Hội nghị cấp cao giữa các nhà lãnh đạo Ấn Độ-EU sắp tới dự kiến tổ chức tại Bồ Đào Nha vào tháng 5/2021, Bộ trưởng Ngoại giao của 2 nước cũng thảo luận và nhất trí hợp tác chặt chẽ trong quan hệ Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU).

(theo Twitter)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-tim-cach-tang-cuong-hop-tac-va-ket-noi-voi-chau-au-132416.html