Ấn Độ tìm đối tác cung cấp 110 máy bay chiến đấu

Ấn Độ đã gửi yêu cầu cung cấp thông tin (RFI) đến các công ty quốc phòng để tìm kiếm đối tác cung cấp 110 máy bay chiến đấu cho nước này. Với giá trị tối thiểu 15 tỉ USD, đây sẽ là thương vụ mua chiến đấu cơ lớn nhất thế giới.

Máy bay chiến đấu Gripen của hãng Saab xuất hiện tại một triển lãm hàng không tại Ấn Độ năm 2017 - Ảnh: Reuters

Thông tin trên được không quân Ấn Độ công bố trên trang tin điện tử của mình vào ngày 6.4. New Delhi đặt ra điều kiện 85% số máy bay, bao gồm cả loại một chỗ và loại hai chỗ ngồi, đều phải được sản xuất tại nước này. Những đối tác có hứng thú phải nộp đề xuất trước ngày 6.7.

Theo Rahul Bedi, nhà phân tích sống tại New Delhi của công ty chuyên thu thập số liệu về quân sự Jane's Information Group (Jane's), cung cấp 110 máy bay chiến đấu có giá trị tối thiểu 15 tỉ USD, sẽ là thương vụ mua chiến đấu cơ lớn nhất thế giới.

Những “ông lớn” trong ngành như Boeing và Lockheed Martin của Mỹ, Saab của Thụy Điển và Dassault Aviation của Pháp dự kiến sẽ cạnh tranh giành thương vụ này.

Lockheed Martin vào tháng 6.2017 đã ký thỏa thuận hợp tác sản xuất máy bay F-16 tại Ấn Độ với tập đoàn nội địa Tata. Saab cũng đã hợp tác được với tập đoàn hoạt động đa ngành Adani của New Delhi.

Lockheed Martin sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ lớn để giành được thương vụ cung cấp 110 máy bay chiến đấu cho Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh các mối đe dọa từ Trung Quốc và Pakistan đang tăng cao, sở hữu máy bay mới để thay thế những chiếc MiG thời Xô Viết là yêu cầu cấp thiết của Ấn Độ. Theo chính quyền New Delhi, không quân và hải quân nước này cần đến 400 máy bay chiến đấu một và hai động cơ.

Quốc gia Nam Á đã bắt đầu nỗ lực trang bị máy bay mới từ năm 2007 và cuối cùng Dassault Aviation đã giành được thương vụ bán 126 chiếc Rafale với giá 11 tỉ USD. Tuy nhiên, với nhiều vấn đề về giá cả và chất lượng, Ấn Độ sau 3 năm đàm phán đã hủy bỏ thương vụ và chỉ mua 36 chiếc Rafael theo một hợp đồng riêng biệt. Hiện máy bay này vẫn chưa được bàn giao.

Cẩm Bình (theo The Economic Times, Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/an-do-tim-doi-tac-cung-cap-110-may-bay-chien-dau-85561.html