Ấn Độ tin tưởng vị thế vượt trội của liên minh năng lượng ISA

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 3-10 dự đoán Liên minh Năng lượng mặt trời quốc tế (ISA) do Ấn Độ dẫn đầu nhằm khai thác hiệu quả năng lượng mặt trời sẽ có thể thay thế Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Thủ tướng Ấn Độ đưa ra nhân định trên trong phát biểu khai mạc hội nghị đầu tiên của ISA, diễn ra trong 4 ngày tại New Delhi, với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, các quốc gia thành viên liên minh ISA, các ngân hàng, quỹ phát triển cùng nhiều tổ chức xã hội dân sự.

Nhấn mạnh “vai trò của các giếng dầu ngày nay sẽ được thế chỗ bằng vai trò của các tia nắng mặt trời trong tương lai”, ông Modi đồng thời khẳng định: “Trong những năm tới, khi thế giới thảo luận các sáng kiến vì lợi ích của nhân loại trong thế kỷ 21, cái tên ISA sẽ ở vị trí hàng đầu”.

Về phần mình,Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres đánh giá “ISA thực sự tượng trưng cho những điều cần làm và tượng trưng cho tương lai”.

AP

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-gioi/201810/an-do-tin-tuong-vi-the-vuot-troi-cua-lien-minh-nang-luong-isa-817069/