Ấn Độ trang bị tên lửa chống tăng đa năng cho Mi-35

Kho vũ khí dành cho phi đội trực thăng tấn công hạng nặng Mi-35 của Không quân Ấn Độ sẽ được bổ sung thêm các tên lửa chống tăng dẫn đường Strum Ataka của Nga.

Hợp đồng trị giá khoảng 29 triệu USD vừa được tiến hành nhờ một sắc lệnh mới cho phép quốc gia Nam Á có thể sở hữu khí tài này trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký.

Việc trang bị tên lửa Strum Ataka cho trực thăng Mi-35 sẽ giúp tăng cường cho năng lực tác chiến của Không quân Ấn Độ trong bối cảnh lực lượng này đang thực hiện một số chương trình hiện đại hóa kho vũ khí.

Trực thăng Mi-35 của Không quân Ấn Độ. Ảnh: Reddit.

Strum Ataka là tên lửa chống tăng dẫn đường với hệ thống điều khiển điện tử được Viện Thiết kế chế tạo máy KBM của Nga phát triển trên cơ sở hệ thống tên lửa Sturm. Nhiệm vụ của Strum Ataka là chống lại các mục tiêu bọc thép, máy bay bay chậm, cũng như tiêu diệt sinh lực, hỏa lực, công sự đối phương.

Tên lửa lắp nhiều loại đầu đạn như đạn chống tăng kiểu Tandem để chống giáp phản ứng nổ ERA; đạn nhiệt áp (thermobaric) dùng để công phá các công trình kiên cố, boongke; và đạn đặc biệt với đầu nổ cận đích có thể hạ được cả trực thăng.

Tên lửa có thể tích hợp lên trực thăng, xe chiến đấu, tàu tuần tra. Tầm bắn tối đa của Strum Ataka từ mặt đất, mặt nước là 1.000-5.800m, trong khi phóng từ trực thăng là 10.000m.

PHẠM HUY (theo Air Recognition)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/an-do-trang-bi-ten-lua-chong-tang-da-nang-cho-mi-35-581673