Ấn Độ trở thành khách hàng đầu tiên của S-500 Prometheus

Người mua đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus đã được biết đến.

Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng các hệ thống phòng không tầm xa S-500 Prometheus mới nhất của Nga đã có người mua đầu tiên, mặc dù giá thành của vũ khí này rất cao. Hóa ra khách hàng lại là quốc gia chỉ trích vũ khí Nga nhiều nhất - Ấn Độ.

“Ấn Độ có thể trở thành một trong những khách hàng đầu tiên có khả năng mua hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus từ Nga. Mặc dù New Delhi không xác nhận rằng S-500 chống lại được máy bay chiến đấu tàng hình, nhưng hiệu suất chống tên lửa của nó sẽ đóng một vai trò nào đó".

"New Delhi có thể đặt mua S-500 như một sự bổ sung hiện đại hơn cho S-400 Triumf đã ký hợp đồng, vì họ chưa có công nghệ phòng không và vũ khí phòng thủ tên lửa của riêng mình", hãng tin Nga Voennoye Obozreniyecho biết.

Ấn Độ nhiều khả năng trở thành khách hàng đầu tiên của hệ thống phòng không S-500 Prometheus. Ảnh: RIA Novosti.

Ấn Độ nhiều khả năng trở thành khách hàng đầu tiên của hệ thống phòng không S-500 Prometheus. Ảnh: RIA Novosti.

Chi phí ước tính của một trung đoàn hệ thống phòng không S-500 cho khách hàng nước ngoài sẽ vào khoảng 1,5 - 2 tỷ USD, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng người mua không nên phân vân về giá cả, vì ngày nay Prometheus là tổ hợp duy nhất trên thế giới có khả năng bắn trúng tàu vũ trụ và đánh chặn các mục tiêu siêu thanh ở khoảng cách xa.

“Nhiều khả năng Ấn Độ sẽ thực sự trở thành người mua S-500 Prometheus đầu tiên, nhưng rõ ràng điều này sẽ không thể xảy ra cho đến thập kỷ tới, vì những lô sản xuất đầu tiên sẽ được ưu tiên dành cho Quân đội Nga”, chuyên gia quân sự Nga lưu ý.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/an-do-tro-thanh-khach-hang-dau-tien-cua-s-500-prometheus/20200915060926688