Ấn Độ tự chủ sản xuất trực thăng chiến đấu hạng nhẹ

Tập đoàn quốc phòng nhà nước Hindustan Aeronautics Limited (HAL) của Ấn Độ vừa khánh thành một dây chuyền sản xuất trực thăng tấn công hạng nhẹ (LCH) do nước này phát triển.

Đại diện của HAL cho biết, cơ sở này được đặt tại thành phố Bangalore, thủ phủ của bang Karnataka này có khả năng sản xuất được 30 máy bay LCH/năm.

Trong năm nay, theo chương trình sản hạn chế (LSP) của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, HAL sẽ chỉ cung cấp 15 trực thăng LCH, trong đó 10 chiếc cho không quân và 5 chiếc cho lục quân.

 Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tại buổi lễ khánh thành.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tại buổi lễ khánh thành.

Sau khi máy bay LCH được phê duyệt đi vào sản xuất hàng loạt, HAL kỳ vọng sẽ giành được hợp đồng bán 114 chiếc cho Lục quân Ấn Độ và 65 chiếc cho Không quân Ấn Độ. Thương vụ này cũng là một phần trong sáng kiến “Make in India” (Sản xuất tại Ấn Độ) của Thủ tướng Narendra Modi.

Chính quyền New Delhi lần đầu tiên công bố ý định tự chế tạo trực thăng chiến đấu hạng nhẹ vào năm 2006 nhằm giảm bớt phụ thuộc vào sản phẩm nước ngoài.

Trực thăng LCH được phát triển dựa trên nguyên mẫu của trực thăng đa dụng Dhruv cũng do HAL sản xuất. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của LCH diễn ra tại Bangalore tháng 3-2010.

Trực thăng LCH.

Nhiệm vụ chính của máy bay LCH là tiêu diệt xe bọc thép và bộ binh, hỗ trợ hỏa lực mặt đất, trinh sát, khắc chế cứ điểm phòng không đối phương, hộ tống... Trực thăng có kíp lái 2 người, trọng lượng rỗng 2.250kg, trọng lượng cất cánh tối đa 5.800kg.

Được lắp 2 động cơ HAL/Turbomeca Shakti công suất 1.430 mã lực mỗi chiếc, máy bay đạt tốc độ tối đa 269km/h, trần bay 6,5km, tầm hoạt động 550km, tầm bay chuyển sân gần 1.000km.

Về hỏa lực, trực thăng LCH trang bị pháo bắn nhanh Giat M621 20mm, tên lửa chống tăng, ngoài ra còn các loại tên lửa chống radar, tên lửa không đối không tầm ngắn hay rocket 60/70/80mm.

PHẠM HUY(theo India Times)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/an-do-tu-chu-san-xuat-truc-thang-chien-dau-hang-nhe-611129