Ấn Độ tuyên bố phá hủy 7 đồn quân sự của Pakistan ở Kashmir

Ấn Độ tuyên bố đã vô hiệu hóa 7 đồn quân sự của Pakistan ở Rakhchikri và Rwalakote, hai khu vực nằm ở khu vực tranh chấp Kashmir do phía Pakistan kiểm soát.

Ấn Độ tuyên bố đã vô hiệu hóa 7 đồn quân sự của Pakistan ở Rakhchikri và Rwalakote, hai khu vực nằm ở khu vực tranh chấp Kashmir do phía Pakistan kiểm soát.

Lực lượng quân đội Ấn Độ. Ảnh: RT

Lực lượng quân đội Ấn Độ. Ảnh: RT

7 tiền đồn của quân đội Pakistan trên khắp Đường ranh giới kiểm soát (LoC) ở Rakhchikri và Rawalakote thuộc Kashmir đã bị Ấn Độ phá hủy nhằm trả đũa cuộc pháo kích xuyên biên giới. Cơ quan truyền thông (ISPR) của Lực lượng Vũ trang Pakistan xác nhận ba người lính của nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Cũng theo ISPR, quân đội Pakistan đã “đáp trả hiệu quả” đợt tấn công trên và gây ra thương vong cho phía Ấn Độ, nhưng con số cụ thể không được tiết lộ.

Trước đó vào ngày 1/4, 3 binh sĩ Ấn Độ được xác định đã thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương sau vụ nã đạn pháo của quân đội Pakistan về phía các khu vực nằm dọc LoC.

Quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan xấu đi nhanh chóng kể từ sau vụ đánh bom đẫm máu ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát hôm 14/2, khiến 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Ấn Độ đổ lỗi cho một nhóm khủng bố Hồi giáo có trụ sở tại Pakistan về vụ tấn công và nhanh chóng tiến hành một cuộc không kích xuyên biên giới chống lại quân nổi dậy.

Căng thẳng giữa hai nước leo thang đỉnh điểm vào ngày 27/2 sau khi một tiêm kích MiG-21 Bison của Ấn Độ và một chiến đấu cơ F-16 của Pakistan bị bắn rơi ở vùng tranh chấp Kashmir. Vụ việc này diễn ra sau vụ không kích của không quân Ấn Độ nhằm vào căn cứ bị tình nghi là của lực lượng khủng bố hoạt động trong vùng tranh chấp Kashmir thuộc sự kiểm soát của Pakistan hôm 26/2.

Tuy nhiên, Pakistan phủ nhận điều động F-16 đi không chiến với không quân Ấn Độ và khẳng định không có máy bay quân sự nào của nước này bị Ấn Độ bắn hạ vào ngày 27/2.

Mộc Miên (Theo RT)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/an-do-tuyen-bo-pha-huy-7-don-quan-su-cua-pakistan-o-kashmir-a269495.html