Ấn Độ: Uống rượu lậu, hàng chục người thiệt mạng

AFP ngày 1-8 đưa tin, bang Punjab (Ấn Độ) đã ghi nhận hơn 80 trường hợp tử vong sau khi uống phải rượu lậu không bảo đảm an toàn.

Ảnh minh họa: PTI

Những người thiệt mạng đều tập trung tại 3 quận của bang Punjab nằm ở phía Bắc. Theo một quan chức, quận Gurdaspur có 11 người chết, trong khi số người thiệt mạng tại các quận Amritsar và Tarn Taran lần lượt là 12 và 63 trường hợp.

Giới chức bang Punjab đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra đặc biệt và khẳng định bất kỳ ai phạm tội sẽ không được tha thứ. 25 người được cho là liên quan đến vụ việc đã bị lực lượng cảnh sát bắt giữ.

AFP cho biết, Ấn Độ những ngày gần đây ghi nhận thêm nhiều trường hợp tử vong nhưng không thể chứng minh do uống phải rượu lậu độc hại. Nguyên nhân do các thi thể đã được hỏa táng trước khi được khám nghiệm.

Trước đó, bang Andhra Pradesh cũng phát hiện 9 người chết do uống dung dịch sát khuẩn tay thay rượu, trong bối cảnh các cửa hàng kinh doanh loại đồ uống này phải đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/974560/an-do-uong-ruou-lau-hang-chuc-nguoi-thiet-mang