Ấn Độ và Australia tăng cường kết nối

Bộ trưởng Ngoại giao Australia M.Payne vừa tiến hành chuyến công du Ấn Độ để tham dự Đối thoại Raisina lần thứ tư được tổ chức tại thủ đô New Delhi.

Buổi làm việc giữa các lãnh đạo Ấn Độ và Australia trong khuôn khổ chuyến công du Ấn Độ của Bộ trưởng Ngoại giao Australia M.Payne.

Đây là chuyến công du lần đầu đến Ấn Độ của bà M.Payne trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Australia, đánh dấu sự tiếp nối các hoạt động tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị mà New Delhi và Canberra đã thúc đẩy trong những năm qua nhằm góp phần bảo đảm sự thịnh vượng, phát triển của khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ chuyến công du Ấn Độ lần này, Bộ trưởng Ngoại giao Australia M.Payne có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo nước chủ nhà để bàn về giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trước thềm chuyến thăm, bà M.Payne đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Australia và Ấn Độ cùng nhau xây dựng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thịnh vượng. Ngoài ra, Bộ trưởng M.Payne cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Hiệp hội các quốc gia Vành đai Ấn Độ Dương (IORA), coi đây là động lực cho sự phát triển của kinh tế khu vực.

Trước đó, trong năm 2018, các hoạt động tăng cường kết nối giữa Ấn Độ và Australia đã được lãnh đạo hai nước chú trọng thúc đẩy. Hồi tháng 11-2018, Tổng thống Ấn Độ R.Kovind có chuyến thăm Australia và hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà S.Morrison về các vấn đề song phương. Hai bên ký nhiều thỏa thuận nhằm tăng cường đầu tư và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như nghiên cứu nông nghiệp, giáo dục, vấn đề người khuyết tật...

Giáo sư I.Hâu, chuyên gia về quan hệ quốc tế của Đại học Gríp-phít (Australia) nhận định, chuyến công du của Tổng thống Ấn Độ R.Kovind tới Australia vào tháng 11-2018 là một tín hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đã có những tiến triển tích cực sau khoảng thời gian sóng gió.

Là hai nền kinh tế lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Ấn Độ và Australia đều chú trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương. Thủ tướng Australia S.Morrison từng nhấn mạnh, Ấn Độ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới; đồng thời nhận định, trong 20 năm tới, đây sẽ là thị trường mang lại nhiều cơ hội nhất cho các doanh nghiệp Australia. Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia S.Birmingham nêu rõ, Canberra và New Delhi sẽ tập trung tăng cường giao lưu kinh tế với trọng tâm là 10 lĩnh vực chủ chốt; đồng thời chú trọng cung cấp sự hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp Australia mở rộng hoạt động ở Ấn Độ.

Sự xích lại gần nhau của Ấn Độ và Australia là điều tương đối dễ hiểu, bởi hai bên không chỉ chia sẻ những giá trị chung trong quan hệ song phương mà còn có những lợi ích chiến lược tương đồng từ các sáng kiến kết nối khu vực. Hai quốc gia đều nhận ra tầm quan trọng của việc thúc đẩy hòa bình, trật tự và ổn định, bảo đảm an ninh hàng hải ở khu vực rộng lớn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hồi tháng 10-2018, Bộ trưởng Ngoại giao Australia M.Payne đã khẳng định, Ấn Độ Dương -

Thái Bình Dương tiếp tục là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Australia. Bà M.Payne cho rằng, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu vực quan trọng, là động lực tăng trưởng của thế giới; đồng thời nêu rõ, Australia sẽ tập trung vào một số trụ cột đối ngoại chính, trong đó có đẩy mạnh cam kết hợp tác tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Về phần mình, Ấn Độ cũng nêu cao sự hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, khu vực mà quốc gia này có những lợi ích chiến lược. Năm 2014, Thủ tướng Ấn Độ N.Modi đã có bài phát biểu ý kiến trước toàn thể nghị sĩ Quốc hội Australia. Trong đó, ông N.Modi kêu gọi các nước không nên làm ngơ trước những rủi ro đang trỗi dậy đối với nền hòa bình của châu Á - Thái Bình Dương và nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ở khu vực rộng lớn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cùng hướng tới những lợi ích tương đồng, việc Ấn Độ và Australia chú trọng đẩy mạnh quan hệ về nhiều mặt là lẽ tất yếu. Chuyến công du Ấn Độ mới đây của Bộ trưởng Ngoại giao Australia M.Payne đã góp phần thiết thực tạo cầu nối cho hợp tác giữa New Delhi và Canberra, hai mắt xích quan trọng của các sáng kiến kết nối khu vực, qua đó giúp tăng cường vị thế của hai quốc gia tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

HOÀI ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38887302-an-do-va-australia-tang-cuong-ket-noi.html