Ấn Độ và Indonesia tiến hành tập trận hải quân chung

Cuối tuần qua, quân đội Ấn Độ và Indonesia đã khởi động cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 6 ngày mang tên Samudra Shakti ở ngoài khơi Indonesia nhằm mở rộng quy mô hợp tác quân sự song phương.

Source: journalsofindia.com

Source: journalsofindia.com

Cuộc tập trận sẽ bao gồm 2 giai đoạn: tại cảng và trên biển. Trong giai đoạn ở bến cảng, lực lượng hải quân hai nước sẽ tiến hành hoạt động thăm tàu của nhau, tương tác chuyên nghiệp và trao đổi chuyên gia. Còn trong giai đoạn trên biển, các khoa mục huấn luyện khai hỏa vũ khí, hoạt động trực thăng, tác chiến chống ngầm và phòng không cũng như các hoạt động đổ bộ đã được lên kế hoạch.

Xét về vị trí địa lý, Ấn Độ và Indonesia nằm ở các ngã tư quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ nằm ở điểm nối địa chiến lược giữa Nam Á và Đông Nam Á, chỉ cách Indonesia 90 hải lý. Giao lộ này cũng là nơi có các tuyến liên lạc trên biển quan trọng và các điểm nút thắt hàng hải đóng vai trò là huyết mạch kinh tế của khu vực.

Cả Indonesia và Ấn Độ được coi là những người gác cổng của khu vực, là điểm trung chuyển cho ước tính khoảng 60% thương mại hàng hải toàn cầu. Với những lợi ích chiến lược như vậy, việc mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác song phương chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia này. Theo Jakarta Post, quan hệ đối tác chiến lược Indonesia - Ấn Độ ngày nay tiếp tục được cải thiện đáng kể không chỉ về quy mô mà cả chiều sâu. Cả Indonesia và Ấn Độ đều chia sẻ chung tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó vai trò trung tâm của ASEAN vẫn là then chốt.

Năm 2023, cùng với việc đảm nhiệm vị trí chủ tịch ASEAN, Indonesia đang nỗ lực thể hiện vai trò lãnh đạo của mình bằng cách chèo lái ASEAN vượt qua những thách thức trong một khu vực đầy biến động, nhất là trong bối cảnh cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt đã biến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thành một sân khấu quan trọng của cạnh tranh địa chính trị.

Trong khi đó, Ấn Độ - một cường quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, có đầy đủ khả năng hỗ trợ cho Indonesia trong các vấn đề liên quan đến bảo đảm an ninh khu vực.

Linh Anh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/the-gioi-24h/an-do-va-indonesia-tien-hanh-tap-tran-hai-quan-chung-i328151/