Ấn Độ và Mỹ tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng

Ấn Độ và Mỹ đã thiết lập lộ trình hợp tác công nghiệp quốc phòng trong vài năm tới. Đây là nội dung cuộc hội đàm giữa bộ trưởng quốc phòng 2 nước tại New Delhi ngày hôm qua 5/6. Hai bên nhất trí duy trì động lực cho các hoạt động quốc phòng song phương hợp tác mạnh mẽ và toàn diện.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin tại New Delhi để thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng song phương. Chính quyền Mỹ dự kiến ký kết một thỏa thuận cho phép công General Electric sản xuất tại Ấn Độ động cơ phản lực cung cấp năng lượng cho máy bay quân sự của Ấn Độ.

Thỏa thuận này được đưa ra trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Washington vào ngày 22/6. Ông Modi sẽ có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước và hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Thực hiện : QT

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/an-do-va-my-tang-cuong-hop-tac-cong-nghiep-quoc-phong