Ấn Độ và Pakistan giao tranh ác liệt, 11 người chết

Giao tranh giữa binh sĩ Ấn Độ và Pakistan kéo dài từ đêm ngày 12 đến sáng 13/11 khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 30 người bị thương ở cả hai phía.

Theo AP, 5 vụ giao tranh, bao gồm nã pháo và nổ súng, được ghi nhận dọc theo Đường Kiểm soát (LoC) - lằn ranh ngăn cách hai quốc gia hạt nhân trong 70 năm qua - từ đêm 12/11 đến sáng hôm sau.

Ít nhất 8 binh sĩ Pakistan thiệt mạng trong vụ bắn trả đũa của quân đội Ấn Độ hôm 13/11. New Delhi cáo buộc phía Pakistan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Kashmir trước tiên.

"Những binh sĩ Pakistan thiệt mạng bao gồm các lính biệt kích", quân đội Ấn Độ nói trong một thông báo.

"10-12 binh sĩ Pakistan bị thương trong cuộc bắn trả của quân đội Ấn Độ. Nhiều boongke, bãi chứa nhiên liệu và bệ phóng của quân đội Pakistan cũng bị phá hủy", hãng ANI trích dẫn các nguồn tin cho hay.

Thung lũng Neelum thuộc khu vực Kashmir mà Pakistan kiểm soát. Ảnh: Reuters.

Tại Islamabad, Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Ấn Độ để phản đối việc nước này bắn chết dân thường trong khu vực thuộc sự quản lý của Pakistan.

Còn giới chức Ấn Độ nói ít nhất ba thành viên lực lượng an ninh của họ, bao gồm một người thuộc Lực lượng An ninh Biên giới (BSF), thiệt mạng khi quân đội Pakistan tấn công dọc theo LoC dù "không bị khiêu khích", theo Hindustan Times.

Kashmir trở thành khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan từ năm 1947, cũng là nguồn cơn của 3 cuộc chiến tranh giữa hai nước này kể từ đó.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/an-do-va-pakistan-giao-tranh-ac-liet-11-nguoi-chet-post1152843.html