Ấn Độ và Trung Quốc hoàn tất quá trình rút quân ở khu vực Đông Ladakh

Ấn Độ và Trung Quốc ngày 13/9 đã hoàn tất quá trình rút quân trong khu vực Gogra-Hot Springs, gần Điểm tuần tra-15 (PP-15) ở khu vực phía Đông Ladakh.

Theo nguồn tin Chính phủ Ấn Độ, hai bên cũng đã hoàn tất việc xác định các vị trí của mỗi bên để rút quân khỏi các điểm tranh chấp. Quá trình này bắt đầu từ ngày 8/9, sau cuộc thảo luận giữa hai bên tại cuộc họp lần thứ 16 cấp Tư lệnh quân đoàn.

Binh sỹ Ấn Độ gác gần khu vực Ladakh, ngày 28/2/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Binh sỹ Ấn Độ gác gần khu vực Ladakh, ngày 28/2/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quân đội hai nước sẽ di chuyển trở lại về phía tương ứng của Đường kiểm soát thực tế (LAC) và xác định các vị trí của nhau sau đó. Quá trình rút quân bao gồm việc tháo dỡ cơ sở hạ tầng do hai bên xây dựng và các cấu trúc tạm thời khác.

Trước đó, hai nước đã tiến hành rút quân khỏi các điểm tranh chấp, bao gồm khu vực Galwan và hai bờ của hồ Pangong ở phía Đông Ladakh.

Phát biểu trước báo giới hôm 9/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho biết, quá trình giải tỏa trong khu vực sẽ được hoàn tất trước ngày 12/9./.

Dũng Hoàng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-va-trung-quoc-hoan-tat-qua-trinh-rut-quan-o-khu-vuc-dong-ladakh-post955526.vov