Ấn Độ: Vi phạm quy định đeo khẩu trang có thể bị bắt giữ theo Luật hình sự

Ngày 8/4 chính quyền Delhi ra thông báo quy định bắt buộc mọi người khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, kể cả khi đi trên xe ô tô cá nhân hoặc công vụ, nơi làm việc hoặc văn phòng.

Nhiều bang ở Ấn Độ bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. (Nguồn: Shutterstock)

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp giữa Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal với Bộ Y tế bang. Theo ông Kejriwal, đeo khẩu trang có thể làm giảm đáng kể sự lây lan của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Cơ quan quản lý thiên tai Delhi cũng cho biết, mọi hành vi vi phạm sẽ bị trừng phạt. Khẩu trang đảm bảo yêu cầu phải tối thiểu là khẩu trang 3 lớp hoặc khẩu trang vải.

Thành phố Mumbai, thủ phủ bang Maharashtra cũng đưa ra quy định tương tự. Người vi phạm có thể bị bắt giữ theo điều 188 Luật hình sự Ấn Độ. Lệnh này cũng áp dụng đối với các thành phố Thane, Pune của bang.

Tiếp sau Delhi và Maharashtra, bang đông dân nhất Ấn Độ Uttar Pradesh cũng quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi rời nhà. Chính quyền cho biết, người không đeo khẩu trang sẽ đối mặt với hành động pháp lý.

Liên quan tới việc chống dịch Covid-19,Thủ đô Delhi và bang Uttar Pradesh đã ra quyết định phong tỏa toàn diện lần lượt 20 và 15 khu dân cư nơi là điểm nóng của dịch. Theo lệnh phong tỏa toàn diện, người dân sẽ không được ra khỏi nhà bởi bất cứ lý do gì. Các nhu yếu phẩm sẽ được hỗ trợ vận chuyển tới tận gia đình.

Theo trang Worldometers, đến nay Ấn Độ đã ghi nhận 5.916 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 178 người tử vong.

Chu An

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-vi-pham-quy-dinh-deo-khau-trang-co-the-bi-bat-giu-theo-luat-hinh-su-113256.html