Ấn Độ: Xứ sở diệu kỳ

Ngày 27/10, Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam- Ấn Độ TP. Hà Nội tổ chức Hội thảo Du lịch bền vững: Ấn Độ diệu kỳ.

Một trong các lễ hội được tổ chức ở Ấn Độ.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý, DN đã giới thiệu về tiềm năng của du lịch Ấn Độ. Theo giới thiệu của Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Du lịch, hiện Ấn Độ là một quốc gia đông dân với 1,27 tỷ người. Năm 2012, số người dân Ấn Độ đi du lịch nước ngoài chiếm 1,2% dân số, dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới và có thể đạt 50 triệu lượt vào năm 2020.

Năm 2012, Ấn Độ đứng thứ 23 trên thế giới về chi tiêu du lịch ở nước ngoài, với tổng chi tiêu là 12,3 tỷ USD (không bao gồm phí đi lại), dự báo đến năm 2020, tổng mức chi tiêu này sẽ đạt mức 28 tỷ USD, và năm 2030 sẽ là 91,2 tỷ USD, vươn lên thứ 2 thế giới về chi tiêu.

Đất nước Ấn Độ có một vị thế địa lý rất đặc biệt, có lưng dựa vào dãy Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ nhất thế giới, mặt nhìn ra Ấn Độ Dương biển cả mênh mông, lại còn có 2 con sông lớn là Ấn Hà và Hằng Hà như hai dòng sữa tươi nuôi một bình nguyên bao la và cũng là cái nôi của nền văn minh nông nghiệp định cư vào thời cổ đại.

Ấn Độ là cái nôi của rất nhiều tôn giáo, trường phái triết học lớn và lâu đời nhất thế giới, đồng thời cũng là nơi sản sinh ra nhiều vĩ nhân như đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Thánh Mahatma Gandhi, hiền triết Jiddu Krishnamurti, thi hào Rabindranath Tagore…

Nhiều du khách đến với Ấn Độ về đều có chung cảm nhận nơi đây đẹp ngỡ ngàng như đến một xứ sở cổ tích khi đặt chân lên thành phố vàng Jaisalmer ở phía Tây Bắc Ấn, cách biên giới Pakistan chỉ vài chục cây số, cưỡi lạc đà vượt sa mạc Thar và ngủ giữa bầu trời ngàn sao như những người lữ hành kỳ dị… Hay cảm giác thích thú khi được sờ tay vào những viên đá cẩm thạch của ngôi đền lộng lẫy Taj Mahal và những di sản kiến trúc kỳ vĩ khác của Hindu giáo hay Hồi giáo.

Khi du lịch Ấn Độ, các chuyên gia cũng khuyến cáo du khách các điều không nên làm. Chẳng hạn như trong giao tiếp nơi công cộng, người Ấn Độ không bắt tay, ôm hoặc hôn nhau. Để tỏ lòng kính trọng hay lịch sự, người ta thường chào nhau theo kiểu chắp hai tay vái nhẹ, đồng thời khẽ nghiêng đầu.

Du khách không được mở quà tặng khi có mặt người tặng quà; không gói quà bằng giấy màu đen hay trắng bởi nó được xem là những màu không may mắn, thay vào đó bạn nên gói quà bằng giấy màu xanh, đỏ hay vàng. Những món quà nên tránh tặng là những loại hoa ngát hương (thường dùng cho tang lễ của người Ấn). Những người theo đạo Hồi quan niệm rằng chó là động vật không sạch sẽ nên đừng bao giờ tặng đồ có hình chó; còn tín đồ đạo Hindu sùng bái bò nên việc tặng một món quà làm từ da bò là điều cấm kỵ.

Ngoài ra, khi đi vào các đền thờ, bạn không được đeo hay mang các trang sức làm bằng da. Nên giữ thông tin của khách sạn nơi lưu trú để phòng khi lạc đường.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/du-lich-an-do-xu-so-dieu-ky.aspx