An Giang: Bắt giữ 2 đối tượng buôn lậu thuốc lá và đường cát qua biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thông tin, vừa qua lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm và hàng hóa qua khu vực biên giới.

Cụ thể, khoảng 20h30’ ngày 30/11, tại khu vực biên giới thuộc khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phát hiện Lê Long Thịnh (sinh năm 2003, thường trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn kiểm đếm tang vật 950 bao thuốc lá thu giữ

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ đối tượng Lê Long Thịnh khi đang vận chuyển 950 bao thuốc lá điếu hiệu Indigo từ Campuchia qua biên giới vào nội địa Việt Nam.

Bước đầu, Lê Long Thịnh khai nhận mua số thuốc lá trên của một người đàn ông (chưa rõ tên tuổi, lai lịch, địa chỉ) từ Campuchia rồi vận chuyển qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, 11h00’ cùng ngày, tại khu vực biên giới ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phát hiện, bắt giữ Trần Phú Nhuận (sinh năm 1968, thường trú tại thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển xe ô tô tải, biển kiểm soát 67C-008.xx, vận chuyển 10 bao đường cát nhãn hiệu nước ngoài (tổng khối lượng 500 kg).

Trần Phú Nhuận cùng tang vật vi phạm

Tại thời điểm kiểm tra đối tượng Trần Phú Nhuận không xuất trình được giấy tờ, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số đường cát nêu trên.

Hiện, các vụ việc nói trên đang được Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn và Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vân An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/an-giang-bat-giu-2-doi-tuong-buon-lau-thuoc-la-va-duong-cat-qua-bien-gioi-289792.html