An Giang: Bắt giữ một thanh niên Lâm Đồng để điều tra về hành vi 'Vận chuyển cần sa'

Một thanh niên 9X ngụ tỉnh Lâm Đồng chạy xe máy trên địa bàn H.Tri Tôn, tỉnh An Giang, thì bị công an ra hiệu lệnh dừng kiểm tra phương tiện. Và công an phát hiện nam thanh niên này chở 5,6 kg cây thảo mộc khô, nghi là cần sa.

Thùng giấy Huyến chở, bên trong có 4 bọc nilon màu đen chứa 5,6 kg cây thảo mộc khô, nghi là cần sa - Ảnh: Công an H.Tri Tôn

Thùng giấy Huyến chở, bên trong có 4 bọc nilon màu đen chứa 5,6 kg cây thảo mộc khô, nghi là cần sa - Ảnh: Công an H.Tri Tôn

Ngày 10.1.2020, Công an H.Tri Tôn, tỉnh An Giang, cho biết đang tạm giữ Nguyễn Trọng Huyến (SN 1990, thường trú thôn 4, xã Lộc An, H.Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng), để điều tra về hành vi “Vận chuyển cần sa”.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 chiều 9.1.2020, Huyến điều khiển xe máy biển kiểm soát 49H1-418.26, chạy từ hướng xã Lương Phi về TT.Tri Tôn, H.Tri Tôn, tỉnh An Giang. Khi đi đến khu vực xã Châu Lăng, Huyến bị cán bộ đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy phối hợp đội CSGT Công an H.Tri Tôn ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên xe Huyến chở 1 thùng giấy, bên trong có 4 bọc nilon màu đen chứa 5,6 kg hoa, lá, cành cây thảo mộc (được nghi là cần sa), nên lập biên bản tạm giữ người và cùng tang vật.

Tô Văn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/an-giang-bat-giu-mot-thanh-nien-lam-dong-de-dieu-tra-ve-hanh-vi-van-chuyen-can-sa-129342.html