An Giang: Bắt nóng đối tượng đâm chết cha và chú ruột

Sau khi sát hại cha và chú ruột, đối tượng Lâm Hoài Ân bỏ trốn khỏi hiện trường. Lần theo dấu vết tội phạm, lực lượng công an đã bắt giữ Ân sau đó.

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã di lý đối tượng Lâm Hoài Ân (sinh năm 2005, ngụ thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) từ tỉnh Kiên Giang về tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều 3/5, cha ruột Ân là ông Lâm Hoàng S. (sinh năm 1980), tổ chức nhậu tại nhà ở thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn. Tiệc nhậu có ông Lâm Viết T. (sinh năm 1983, em ruột ông S. và là chú ruột của Ân) và 2 người khác.

Lâm Hoài Ân khai nhận tại cơ quan công an.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Ân đi uống cà phê về tới thì xảy ra mâu thuẫn với ông S. và T. dẫn đến xô xát, Ân bỏ chạy.

Tuy nhiên, một lúc sau, Ân cùng Dương Văn Hiền (sinh năm 2004) và Nu Tánh Linh (sinh năm 2006, cùng ngụ thị trấn Óc Eo) điều khiển xe mô tô quay lại bàn nhậu để Ân giải quyết mâu thuẫn.

Ân đã dùng hung khí tấn khiến ông T. tử vong tại chỗ, ông S. tử vong tại bệnh viện. Chưa dừng lại đó, Ân còn tấn công khiến 2 người khác bị thương.

Sau khi gây án, Ân cùng Hiền và Linh bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hung khí gây án thu giữ tại hiện trường. (Ảnh: Tiến Tầm).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra, xác minh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 7h ngày 4/5, lực lượng Công an huyện Thoại Sơn đã bắt giữ Ân khi đang lẩn trốn tại Tp.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, tiến hành mời Hiền và Linh về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Ân đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-giang-bat-nong-doi-tuong-dam-chet-cha-va-chu-ruot-a606438.html