An Giang bắt phương tiện vận chuyển đất không rõ nguồn gốc trên sông Hậu

Công an An Giang vừa phát hiện, bắt quả tang 3 phương tiện thủy vận chuyển đất không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc trên sông Hậu.

Số phương tiện vận chuyển đất không rõ nguồn gốc trên sông Hậu bị phát hiện.

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, sáng 01/02, trên tuyến sông Hậu, đoạn thuộc thị trấn An Châu (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), Tổ công tác của Thủy đội thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh phát hiện phương tiện thủy số hiệu CT-09496 do ông Đoàn Tấn Thành (sinh năm 1999, trú tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) điều khiển, vận chuyển khoảng 40m3 đất không rõ nguồn gốc.

Khoảng 30 phút sau, cũng tại khu vực trên, Tổ công tác phát hiện phương tiện thủy số hiệu AG-23982 do ông Nguyễn Nhân Dân (sinh năm 1983, trú tại xã Long Điền B, huyện Chợ Mới) điều khiển, vận chuyển khoảng 35m3 đất không rõ nguồn gốc.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, cũng tại đoạn khu vực trên, Tổ công tác tiếp tục phát hiện một phương tiện thủy khác không số đăng ký do ông Nguyễn Văn Lam (sinh năm 1975, trú tại xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới) điều khiển vận chuyển khoảng 50m3 đất không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, các ông Thành, Dân và Lam đều không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện, không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng.

Qua làm việc, 3 người này khai nhận số đất trên mua tại tỉnh Kiên Giang, vận chuyển về huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để bán lại cho các cơ sở sản xuất gạch.

Hiện vụ việc được bàn giao cho Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

Trọng Nhân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/an-giang-bat-phuong-tien-van-chuyen-dat-khong-ro-nguon-goc-tren-song-hau-post624775.html