An Giang: Buôn lậu đường và thuốc lá tăng trở lại

Sau vài tháng giảm, tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng đường cát và thuốc lá trên tuyến biên giới An Giang đang tăng trở lại.

Thuốc lá lậu do Hải quan An Giang bắt giữ. Ảnh: T.H

Thuốc lá lậu do Hải quan An Giang bắt giữ. Ảnh: T.H

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, thời gian qua, các lực lượng trên địa bàn triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu tại các điểm nóng trên địa bàn nên tình trạng buôn lậu đã dịu lắng, đối tượng đầu nậu hoạt động cầm chừng, nhỏ lẻ.

Trong tháng 5/2019, các lực lượng chống buôn lậu của An Giang đã phát hiện hơn 120 vụ vi phạm về mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, giảm hơn 9,7% so với tháng trước và giảm 20% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, mặt hàng đường cát và thuốc lá nhập lậu có chiều hướng tăng trở lại sau khi giảm trong mấy tháng đầu năm 2019. Trong đó, thuốc lá lậu bị bắt giữ hơn 103.000 gói, tăng hơn 84,7% so với tháng trước; mặt hàng đường cát nhập lậu bị bắt giữ trên 84 tấn, tăng gấp hơn 2 lần so với tháng trước.

Phương thức thủ đoạn được các đối tượng thay đổi liên tục nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đối với mặt hàng thuốc lá, sau khi vận chuyển vào nội địa, các đối tượng buôn lậu chuyển ngay lên các xe mô tô đang chờ sẵn, chạy với tốc cao, có người canh gác, cảnh giới trên từng tuyến đường.

Đặc biệt, thuốc lá lậu không chứa trong nhà, kho như trước đây mà để tại các bãi đất trống, cử người canh giữ, chờ người tới nhận hàng hoặc khi bị phát hiện thì nhanh chóng chạy thoát thân, bỏ lại hàng lậu./.

Lê Thu

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/an-giang-buon-lau-duong-va-thuoc-la-tang-tro-lai-105275.html