An Giang cần tập trung đẩy mạnh chống buôn lậu

(VOV) - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính Phủ Hoàng Trung Hải trong buổi làm việc với tỉnh An Giang ngày 20/7.

Trong chuyến công tác tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 20/7, Phó Thủ tướng Chính Phủ Hoàng Trung Hải có buổi làm việc với tỉnh An Giang. Sau khi làm việc tại Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên, Phó Thủ tướng Chính Phủ Hoàng Trung Hải đã đến thăm Đồn biên phòng 933, cửa khẩu quốc gia Long Bình, huyện An Phú. Tại đây, Phó Thủ tướng biểu dương các lực lượng đã phối hợp tốt, chủ động giải quyết và duy trì biên giới hòa bình, hữu nghị, đồng thời thực hiện tốt công tác chống buôn lậu. Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng cho rằng, An Giang đã có những bước phát triển kinh tế-xã hội đáng khích lệ. 4 vấn đề trọng tâm là tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và biên mậu; công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, tình hình phát triển kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế thương mại; đời sống của cư dân biên giới và công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của các lực lượng đóng trên địa bàn đã có những bước chuyển tích cực. Riêng kim ngạch xuất nhập khẩu qua 5 cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh là Vĩnh Xương, Tịnh Biên, Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông và Bắc Đai năm qua đạt trên 1 tỷ USD đã cho thấy tầm quan trọng của các cửa khẩu biên giới của An Giang. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, cùng với những kết quả tích cực thì tình hình buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn An Giang vẫn diễn biến phức tạp. Đời sống của cư dân biên giới vẫn còn những khó khăn nhất định. Bên cạnh đó, công nghiệp xây dựng và thương mại dịch vụ ở khu kinh tế cửa khẩu phát triển còn rất chậm. Do vậy, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tỉnh cần tập trung đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, nhất là 2 mặt hàng nóng là thuốc điếu và đường cát. Mặt khác, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ngoài nguồn lực của nhà nước, để đầu tư hạ tầng cơ sở đạt hiệu quả thì cần kêu gọi sự hợp tác từ các nguồn lực xã hội, phát huy các nguồn lực tư nhân. Cũng tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý xem xét và giải quyết 9 kiến nghị của tỉnh An Giang. Đặc biệt là đề nghị xác định lại vị trí, không gian và tên gọi của Khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh. Xem xét và quyết định nâng cấp cửa khẩu Quốc gia Khánh Bình - huyện An Phú lên thành cửa khẩu quốc tế./. Thanh Tùng (Thường trú tại ĐBSCL)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/an-giang-can-tap-trung-day-manh-chong-buon-lau/20097/116919.vov