An Giang khai mạc 'Chợ Tết công đoàn' năm 2023

Sáng 13/1, tại công trường Trưng Nữ Vương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang khai mạc 'Chợ Tết công đoàn' năm 2023.

Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đỗ Hồng Vân; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh An Giang và 500 đoàn viên, người lao động cùng dự lễ.

An Giang là một trong 22 tỉnh, thành phố trong cả nước được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn”, diễn ra từ ngày 13 đến 15/1, nhằm tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo thiết thực về đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong tỉnh. Đồng thời cũng là dịp để kết nối giữa tổ chức công đoàn, đoàn viên, người lao động với cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc quan tâm chăm lo đối với với đoàn viên, người lao động.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đỗ Hồng Vân nhấn mạnh: “Tết năm 2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn chủ đề "Tết sum vầy – Xuân gắn kết”, kỳ vọng khởi đầu một mùa xuân thắng lợi, với sự chung sức, đoàn kết của các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Một trong những yêu cầu trong hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2023 là đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng, phù hợp. Đặc biệt, ưu tiên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, mất việc…

22 địa phương, ngành được chọn tổ chức “Chợ Tết công đoàn” là các địa phương có đông đoàn viên, người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, biên giới… Qua đó, cung cấp các mặt hàng thiết yếu, với giá ưu đãi, tổ chức các hoạt động vui Xuân, đảm bảo cho người lao động đón Tết vui tươi, ấm no, hạnh phúc”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh An Giang trao 200 phần quà Tết, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ. Mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng, gồm tiền mặt 1 triệu đồng và túi quà trị giá 300.000 đồng.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Vì người nghèo tỉnh An Giang và các doanh nghiệp hỗ trợ tổng cộng 10.333 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh An Giang, tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang trao hỗ trợ 8 Mái ấm công đoàn, trị giá 400 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, Liên đoàn Lao động tỉnh quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) và Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho rằng, đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quan tâm, chăm lo, động viên kịp thời để đoàn viên, người lao động, đúng với phương châm “Mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Đại biểu cắt băng khai mạc chương trình Chợ Tết công đoàn

Đại biểu cắt băng khai mạc chương trình Chợ Tết công đoàn

Gian hàng “0 đồng”, với 300 phần quà dành cho đoàn viên, người lao động. Mỗi phần trị giá 300.000 đồng.

76 gian hàng ưu đãi, giảm giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm.

Với quy mô chưa từng có, “Chợ Tết công đoàn” năm 2023 mang lại lợi ích tăng gấp đôi cho đoàn viên, người lao động.

Dạo qua các gian hàng, chồng chị Võ Thanh Tuyền (thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn) nép một góc mở phong bì trong quà tặng, rút 2 tờ tiền đưa cho vợ vào chọn hàng. Từ phần quà Tết được hỗ trợ và phiếu ưu đãi, gia đình chị đã sắm được cơ bản những mặt hàng cần thiết. “Hổm rày chỉ lo làm vụ cao điểm cuối năm, chưa kịp đi sắm sửa, nay mới có điều kiện đi chợ, món nào cũng được giảm giá chút đỉnh, coi vậy mà tiết kiệm được khá lắm” – chị Tuyền vui mừng bày tỏ.

Ngoài các gian hàng của doanh nghiệp, chợ còn có gian khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho đoàn viên, người lao động.

Sau lễ, các trò chơi dân gian khởi động sôi nổi

Thấy không khí náo nhiệt, ông Bảy Thân (bìa phải), bán vé số dạo tạm ngừng chuyện mưu sinh, hòa vào dòng cổ động viên cổ vũ khí thế. Mỗi lượt các đội thi đấu thành công, ông chạy đến vỗ tay chúc mừng.

Vui tươi, ấm áp và ý nghĩa là không khí chung đang lan tỏa tại “Chợ Tết công đoàn” diễn ra trên quê hương Bác Tôn.

MỸ HẠNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-khai-mac-cho-tet-cong-doan-nam-2023-a352932.html