An Giang không để từ thực hiện Chỉ thị 15 chuyển sang Chỉ thị 16

Chiều tối 15/9, Tỉnh ủy An Giang, UBND tỉnh đã họp 7 huyện, thành phố: Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới, Tri Tôn, Tịnh Biên và thành phố Long Xuyên về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhắc nhở không để từ thực hiện Chỉ thị 15 chuyển sang Chỉ thị 16.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhắc nhở không để từ thực hiện Chỉ thị 15 chuyển sang Chỉ thị 16.

Sau khi nghe báo cáo của các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhận định, sau khi An Giang áp dụng Chỉ thị 15 toàn tỉnh, hiện nay vẫn nhiều người dân ra đường, do vậy đề nghị lãnh đạo địa phương có cách quản lý nghiêm người dân, không để người dân ra đường mà không lý do; không tụ tập quá 5 người bởi hiện nay nhiều nơi tập trung cả chục người.

Ông Bình nhấn mạnh, mỗi địa phương căn cứ vào tình hình đi lại của người dân đưa ra quy định, Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiểm tra thấy nơi nào có nhiều người dân ra đường không cần thiết sẽ phê bình lãnh đạo địa phương chứ không nhắc nhở như trước đây nữa.

Ông Bình yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị 15, nhà nào ở yên nhà đó, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố lọc sạch F0 địa bàn để từ ngày 1/10 trở lại bình thường mới, phải có bản kế hoạch với mục tiêu và giải pháp cụ thể trong phòng, chống Covid-19. Đồng thời khẳng định, sau 2 ngày, địa phương nào không gửi bản kế hoạch cụ thể cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh sẽ bị kỷ luật bởi đây xem như là bản cam kết với Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Để từ đó, căn cứ địa phương nào làm tốt sẽ được biểu dương khen thưởng, địa phương nào để xảy ra các ca lây nhiễm, cộng đồng sẽ bị nhắc nhở phê bình. Ngoài ra, địa phương nào có mô hình phòng, chống dịch hiệu quả phải chia sẻ và nhân rộng các huyện, thị xã, thành phố khác.

Theo ông Bình, thời gian qua trong khu cách ly tại các địa phương đã xảy ra lây nhiễm chéo cao do dồn nhiều người vào chung phòng, cụ thể như huyện An Phú đưa 8 người vào cách ly chung 1 phòng nên cả 8 người đều bị lây nhiễm.

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhận xét, Chỉ thị 15 hay Chỉ thị 16 đều gắn liền với 5k nhưng thời quan qua 1 số người dân chưa tuân thủ đeo khẩu trang trong khu phong tỏa, qua kiểm tra 1 số huyện, thị xã, thành phố vẫn còn nhiều người ra đường. Đồng chí lưu ý, An Giang đang thực hiện Chỉ thị 15 thì phải làm nghiêm không để từ Chỉ thị 15 chuyển sang Chỉ thị 16.

THANH DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/an-giang-khong-de-tu-thuc-hien-chi-thi-15-chuyen-sang-chi-thi-16-665065/