An Giang: Mưa, giông lốc khiến 604 căn nhà bị sập và tốc mái

Cơn mưa lớn kèm theo giông lốc dữ dội xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang làm hơn 600 căn nhà bị tốc mái, sập, thiệt hại tài sản ước tính hàng tỉ đồng.

Ghi nhận của PV trên địa bàn TX.Tân Châu sau cơn mưa chiều 23.7- Ảnh: Tô Văn

Ghi nhận của PV trên địa bàn TX.Tân Châu sau cơn mưa chiều 23.7- Ảnh: Tô Văn

Tối 23.7, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết, hiện các địa phương đang rà soát, thống kê mức độ thiệt hại của các căn nhà bị tốc mái do cơn mưa giông chiều 23.7.

Theo thống kê sơ bộ, cơn mưa lớn kèm theo giông lốc và sấm sét đã làm 604 căn nhà dân bị đổ sập và tốc mái (trong đó, TX.Tân Châu có 544 căn, H.Chợ Mới 24 căn, H.Phú Tân 24 căn, H.An Phú 3 căn và H.Tịnh Biên 9 căn).

Ngoài ra, còn 1 bè cá ở TX.Tân Châu bị chìm, tốc mái 1 lò sấy lúa, 1 cơ sở nước đá, 1 chuồng bò, sập 1 nhà bếp, 1 quán cà phê, ngã 2 trụ điện và hư hỏng một số công trình công cộng…

Trước mắt, các địa phương đã vận động người dân cùng lực lượng chức năng khắc phục tạm thời. Sau đó, các địa phương sẽ có chính sách hỗ trợ các căn nhà bị tốc mái theo mức độ thiệt hại.

Một số hình ảnh ghi nhận sau cơn mưa lớn:

Tin, ảnh: Tô Văn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/an-giang-mua-giong-loc-khien-604-can-nha-bi-sap-va-toc-mai-117719.html