An Giang: Nghi phạm giết hại nữ MC đám cưới đã đầu thú

Chiều 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Thanh (tên thường gọi là Nhí), sinh năm 1998, ngụ tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành (An Giang) để điều tra về vụ án 'Giết người, cướp tài sản' xảy ra tại ấp Hòa Lợi 4 vào ngày 26/11/2018.

Trước đó, ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận tin báo vụ nghi vấn “Mất tích chưa rõ nguyên nhân, có dấu hiệu giết người, hiếp dâm, cướp tài sản” xảy ra vào ngày 26/11/2018, tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành chuyển đến. Nạn nhân là chị Hồ Thị Kim Toàn (Lưu Bích Thảo) sinh năm 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại ấp Phước Thái, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất (Kiên Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 26/11/2018, chị Hồ Thị Kim Toàn chạy xe máy Nouvo biển kiểm soát 62L1 – 179.83, từ nhà trọ ở ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn (An Giang) đến đám cưới tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành làm MC cho đám cưới. Đến 22 giờ, chị Toàn ra về nghỉ ngơi, để tiếp tục làm MC vào buổi sáng hôm sau. Đến 8 giờ ngày 27/11, mọi người không thấy chị Toàn và điện thoại cho chị Toàn cũng không liên lạc được.

Ngày 28/11/2018, người nhà của chị Toàn đến Công an xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành trình báo về việc chị Toàn bị mất tích. Đến khoảng 14 giờ ngày 30/11/2018, anh Bùi Văn Diên, sinh năm 1974, nơi cư trú ấp Phước Thái, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) là chồng chị Toàn đi tìm xung quanh khu vực đám cưới nơi chị Toàn mất tích, đã phát hiện bộ quần áo của chị Toàn nằm trong đám sậy cách nơi tổ chức đám cưới khoảng 100m, nên báo Công an xã Vĩnh Lợi. Ngày 1/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành báo cáo đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang điều tra làm rõ.

Đến ngày 2/12/2018, Nguyễn Minh Thanh (tên thường gọi là Nhí), sinh năm 1998, ngụ tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đầu thú và khai nhận về hành vi giết chị Toàn.

Tối 26/11/2018, Thanh đi đám cưới thì gặp chị Toàn và có nói chuyện. Đến 23 giờ cùng ngày, cả hai đi về và đến phần đất trống phía bên hông nhà đám cưới để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Thanh đòi quan hệ tình dục với chị Toàn nhưng bị chị từ chối.

Sau đó chị Toàn có lời lẽ xúc phạm Thanh thì bị Thanh dùng tay đánh vào mặt. Thanh đã nắm tóc kéo chị Toàn ra mương nước phía sau nhà và dìm xuống nước cho đến chết. Trong lúc kéo Toàn, Thanh thấy điện thoại của Toàn rơi ra khỏi người nên Thanh nhặt bỏ vào túi của mình. Thanh cởi quần áo của nạn nhân mặc trên người ra và ném vào bụi sậy gần đó (cách đám cưới khoảng 100m). Tiếp theo đó, Thanh vác thi thể chị Toàn đi theo cặp đường ruộng và ném xuống mương nước phía sau nhà Thanh. Chưa dừng lại, Thanh dùng một tấm đan xi măng đè lên xác nạn nhân.

Sáng 27/11/2018, Thanh quay lại đám cưới lấy chiếc xe máy của nạn nhân để cùng vợ trở lại Bình Dương làm công nhân. Đến ngày 2/12/2018, Thanh quay về đến Công an huyện Châu Thành đầu thú và giao nộp chiếc xe máy của nạn nhân.

Sáng 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và tìm thấy thi thể chị Toàn dưới mương nước sau nhà của Thanh. Đồng thời thu giữ điện thoại của chị Toàn tại nhà Thanh. Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận nạn nhân chết do ngạt nước.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra làm rõ.

Công Mạo (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/an-giang-nghi-pham-giet-hai-nu-mc-dam-cuoi-da-dau-thu-20181203180159594.htm