An Giang: Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thông qua các hội thi tuyên truyền

Ngày 20/12/2023, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức Hội thi tuyên truyền về phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ', kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Trao giấy khen cho các đội đạt giải trong cuộc thi.

Đại tá Lê Hoàng Việt, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy dự và chỉ đạo Hội thi. Ngoài ra, Hội thi còn có 13 đội đến từ các đơn vị cơ sở trong BĐBP tỉnh và các đơn vị kết nghĩa, Hội Phụ nữ, Đoàn viên thanh niên trên khu vực biên giới tham gia.

Các đội dự thi có nội dung phong phú, hình thức đa dạng, hoàn thành tốt các phần thi theo quy định. Tại hội thi xuất hiện nhiều gương mặt mới, có năng khiếu trên sân khấu, khả năng thuyết trình tốt, diễn xuất hay.

Trong phần thi giới thiệu về đơn vị, các đội thi có nhiều sáng tạo, minh họa bằng các khẩu hiệu, văn nghệ, video, hình ảnh thể hiện được đặc trưng của từng đơn vị gắn với triển khai thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị còn có sự liên hệ, dẫn dắt tốt giữa phần giới thiệu về đơn vị và phần tiểu phẩm, nhiều đồng chí tuyên truyền viên có khả năng thuyết trình tốt, tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong Hội thi.

Phần thi Tuyên truyền về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, hầu hết các đội thi đều tham gia bằng hình thức sân khấu hóa với các tiểu phẩm ngắn. Thông qua đó, các đội thi thể hiện được nội dung cần tuyên truyền về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, về hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ”… gắn với quá trình thực tiễn sinh hoạt, học tập, công tác tại đơn vị mình. Nhiều tiểu phẩm có sự truyền cảm, hấp dẫn, thuyết phục được người nghe.

Đại tá Lê Hoàng Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang phát biểu.

Qua hội thi, khẳng định thêm vị trí, ý nghĩa, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng của đơn vị. Qua đó nhằm đánh giá sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy và công tác tổ chức tuyên truyền miệng ở các đơn vị cơ sở, nhất là tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa. Đối với các tuyên truyền viên được học hỏi thêm nhiều phương pháp, kỹ năng tuyên truyền mới đồng thời cũng tự đánh giá được mình, để từ đó phấn đấu thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Có thể nói, Hội thi tuyên truyền về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới năm 2023 đã khép lại; Có những điểm nhấn quan trọng trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 20/9/2018 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Qua đó lan tỏa, tạo động lực để các đơn vị, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phát huy kết quả đạt được; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền miệng và hoạt động văn hóa, văn nghệ tại đơn vị. Góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Ban tổ chức đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang tặng Giấy khen cho 05 đội thi đạt giải gồm: 01 giải nhất (Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn), 01 giải Nhì (Đồn Biên phòng Lạc Quới), 01 giải Ba (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương), 02 giải Khuyến khích (Đồn Biên phòng Phú Hội và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Mỹ Thới).

Khánh Thùy

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/an-giang-phat-huy-pham-chat-bo-doi-cu-ho-thong-qua-cac-hoi-thi-tuyen-truyen-post499519.html