An Giang sơ kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển sinh quân sự năm 2020

Chiều 3-11, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và công tác tuyển sinh quân sự năm 2020; triển khai nhiệm vụ tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2021.

Đại tá Nguyễn Văn Tiền, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9; Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh; thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các đơn vị nhận quân; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố… đã đến tham dự.

Đây là năm An Giang có tỷ lệ thí sinh trúng tuyển cao nhất từ trước đến nay (trên 25%), là năm đầu tiên có 1 thí sinh nữ trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự và 1 quân nhân trúng tuyển Trường Sĩ quan Phòng hóa; nhiều thí sinh trúng tuyển vào các học viện có điểm chuẩn rất cao (Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Biên phòng…); 11 huyện, thị xã, thành phố đều có thí sinh trúng tuyển.

Trong năm, thực giao 1.250 chiến sĩ mới cho các đơn vị Quốc phòng, 221 chiến sĩ mới cho Công an (đạt 100%). Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được sự quan tâm sâu sát, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, sự điều hành hiệu quả của chính quyền, hoạt động tích cực của Hội đồng NVQS các cấp; thực hiện xét duyệt, phân loại, khám sức khỏe, bình nghị niêm yết danh sách công khai, dân chủ trong nhân dân, bảo đảm tính công bằng, dân chủ trong thực hiện Luật NVQS, Luật Công an nhân dân.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen 14 tập thể, 11 gia đình và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao bằng khen cho các cá nhân

Tin, ảnh: GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-so-ket-cong-tac-tuyen-chon-goi-cong-dan-nhap-ngu-va-tuyen-sinh-quan-su-nam-2020-a288242.html