An Giang: Sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Sáng 16/5, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu 9; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã đến dự.

Đại biều tham dự hội nghị

Đại biều tham dự hội nghị

Năm 2023, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, tạo sự đoàn kết, gắn bó, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Cụ thể, tổng số nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ (từ 18-27 tuổi) đăng ký chiếm 3,7% dân số; đủ điều kiện khám sức khỏe trên 29.500 công dân nam; tổ chức 569 cuộc bình nghị, với 20.078 lượt người tham dự. Phát lệnh gọi nhập ngũ các đơn vị quốc phòng, công an đạt 100%.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân

Năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh An Giang tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Tích cực kiểm tra, chấn chỉnh hạn chế để nâng cao hơn nữa chất lượng gọi công dân nhập ngũ.

Đồng thời, thường xuyên củng cố, phát huy trách nhiệm của hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp (đặc biệt là cấp xã). Nâng cao trách nhiệm, năng lực hoạt động của các thành viên theo chức năng của từng ngành. Phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, là cơ quan thường trực của hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp, trung tâm hiệp đồng với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ…

Dịp này, có 14 tập thể, 11 gia đình, 37 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh An Giang về thành tích tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-so-ket-cong-tac-tuyen-chon-va-goi-cong-dan-nhap-ngu-nam-2023-a363129.html