An Giang: Tạm giữ hơn 10 mét khối gỗ 'vô chủ' bỏ ven đường

Hơn 10 mét khối gỗ các loại (chủ yếu là tràm bông vàng và còng) vô chủ được bỏ rải rác ven đường gần đồi Tức Dụp, H.Tri Tôn, tỉnh An Giang, vừa bị lực lượng kiểm lâm phát hiện, thu hồi.

Hạt Kiểm lâm liên huyện đã kiểm điếm sơ bộ hơn 10 mét khối gỗ các loại - Ảnh: Tô Văn

Hạt Kiểm lâm liên huyện đã kiểm điếm sơ bộ hơn 10 mét khối gỗ các loại - Ảnh: Tô Văn

Ngày 2.4, ông Nguyễn Bách Khoa, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên H.Tri Tôn và Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết hạt vừa tạm giữ số gỗ không chủ sở hữu nằm ven đường gần khu vực đồi Tức Dụp, H.Tri Tôn, tỉnh An Giang

“Hiện hạt kiểm lâm đã cho di chuyển toàn bộ số gỗ này về đơn vị để phân loại, kiểm tra số lượng rõ ràng, báo cáo về cấp trên xin hướng xử lý. Nếu người dân tới nhận số lượng gỗ bỏ ven đường này, bắt buộc họ phải chứng minh là gỗ của họ và chặt ở đâu. Hồ sơ rõ ràng thì hạt sẽ trả lại, còn không sẽ lập biên bản tịch thu” - ông Khoa nói.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ chiều 29.3, nhận được tin báo của người dân, Hạt Kiểm lâm liên huyện tiến hành xác minh và phát hiện số gỗ không chủ sở hữu với số lượng lớn. Lượng gỗ này được chia làm nhiều điểm nằm rải rác cặp ven đường thuộc khu vực ấp Ninh Hòa, xã An Tức, H.Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, Hạt Kiểm lâm liên huyện đã kiểm điếm sơ bộ hơn 10 mét khối gỗ các loại (chủ yếu là tràm bông vàng và còng). Nơi phát hiện nằm giáp ranh giữa xã An Tức với xã Ô Lâm, H.Tri Tôn.

Tính tới thời điểm này, Hạt Kiểm lâm liên huyện vẫn chưa xác định được số gỗ này là của người dân trồng hay khai thác gỗ lậu trên núi. “Theo quy định của ngành kiểm lâm, nếu dân hợp tác trồng thì khai thác phải làm hồ sơ thiết kế để khai thác và có kế hoạch trồng lại.

Nếu dân tự trồng phân tán trong khu vực rừng thì phải đến trình báo với Ban Quản lý rừng phòng hộ. Ngược lại, tự ý khai thác dù là của người dân trồng trên núi cũng là sai so với quy định”, ông Khoa thông tin.

Tô Văn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/tin-tuc-su-kien-c-179/an-giang-tam-giu-hon-10-met-khoi-go-vo-chu-bo-ven-duong-135575.html